Hà Tĩnh: Giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, 8 thanh thiếu niên bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm của Bùi Hữu Quốc lao vào sử dụng nhiều loại hung khí đập phá khiến xe của Huỳnh Văn Mạnh hư hỏng nặng và tác động gây thương tích đối với Phan Văn Huy.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngày 10/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 8 thanh, thiếu niên ngổ ngáo, thách thức đánh nhau trong đêm về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Danh tính 8 bị can khởi tố về tội “Cố ý huỷ hoại tài sản” gồm:Bùi Hữu Quốc (SN: 2005), trú tại thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; Nguyễn Quang Thắng (SN 2005), Võ Tá Quang (SN: 2005) và Mai Văn Bảo (SN: 2004) đều trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; Trương Duy Mạnh (SN 2006) trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà; Nguyễn Nguyên Hưng (SN: 2006) trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên; Trần Hậu Nhu (SN: 2004), trú tại phường Thạch Qúy, TP Hà Tĩnh; Lê Thanh Linh (SN: 2006) trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội về số tiền nợ 300.000 đồng, Bùi Hữu Quốc (SN: 2005), trú tại thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Trương Quốc Khánh (SN: 2004) trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã có lời thách thức và đe dọa chặn đánh nhau.

Sau đó, do bị nhóm của Trương Quốc Khánh chặn đánh, nên đêm ngày 22/4/2023 Bùi Hữu Quốc rủ thêm nhiều thanh, thiếu niên khác cùng tụ tập, mang theo dao phóng lợn, ống tuýp và vỏ chai bia đi tìm nhóm của Trương Quốc Khánh để “thanh toán”.

Khi phát hiện nhóm của Trương Quốc Khánh gồm nhiều xe máy đang lưu thông trên địa phận xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, nhóm của Bùi Hữu Quốc đã sử dụng xe máy rượt đuổi theo nhóm của Khánh và sử dụng nhiều loại hung khí tác động trong quá trình rượt đuổi.

Quá trình đó, xe Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát: 38P1-635.27 của Huỳnh Văn Mạnh (SN: 2004) trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh chở Phan Văn Huy (SN: 2005) trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh bị mất lái ngã xuống đường. Quá trình này, nhóm của Bùi Hữu Quốc lao vào sử dụng nhiều loại hung khí đập phá khiến xe của Huỳnh Văn Mạnh hư hỏng nặng và tác động gây thương tích đối với Phan Văn Huy.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã có yêu cầu định giá, xác định giá trị thiệt hại của chiếc xe máy Honda wave alpha màu xanh mang biển kiểm soát: 38P1-635.27 do các đối tượng đập phá là 4.400.000 đồng. Đối với thương tích của Phan Văn Huy, do bị hại đã rút đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an không xử lý.

Được biết, trong số 8 bị can bị khởi tố, có bị can Nguyễn Nguyên Hưng (SN: 2006) trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên hiện đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giam về tội Cướp giật tài sản. Ngoài 8 bị can bị xử lý hình sự, hiện cơ quan Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục hoàn thiện, củng cố hồ sơ xử phạt hành đối với các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm