Hà Tĩnh: Sau cá chết đến lượt ngao chết bất thường

(PLO) - Những ngày qua, nhiều hộ dân nuôi ngao tại xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang lo lắng, xót xa trước việc ngao chết hàng loạt, bất thường.

Những ngày qua, nhiều hộ dân nuôi ngao tại xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang lo lắng, xót xa trước việc ngao chết hàng loạt, bất thường …
Những ngày qua, nhiều hộ dân nuôi ngao tại xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang lo lắng, xót xa trước việc ngao chết hàng loạt, bất thường …
Những ngày qua, nhiều hộ dân nuôi ngao tại xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang lo lắng, xót xa trước việc ngao chết hàng loạt, bất thường …
Sau cá chết đến lượt ngao chết bất thường
Sau cá chết đến lượt ngao chết bất thường

Những hộ nuôi ngao tại xã Kỳ Hà, Kỳ Anh cho biết, sau khi xuất hiện sự cố cá chết hàng loạt, những đầm ngao nằm sát biển ngao cũng dần bắt đầu chết trắng bãi. Tại khu các vực nuôi ngao của địa phương này, ngay khi nước rút đã hiện lên vô số vỏ ngao chết khiến bãi bồi chuyển sang màu trắng.

Ngao chết bất thường, vỏ chất thành đống
Ngao chết bất thường, vỏ chất thành đống

Theo một số người dân, mấy ngày qua ngao chỉ chết rải rác tại một số hộ, đến nay thì gần như toàn bộ số ngao nuôi tại các đầm ven biển đều đã chết hết. Đáng chú ý là hiện tượng ngao thường chui lên khỏi bùn rồi chết, theo người dân đây là hiện tượng rất lạ ít khi bắt gặp. Có một số người dân đặt nghi vấn hiện tượng ngao chết bất thường có thể liên quan đến hiện tượng cá chết.

Chết trắng bãi
Chết trắng bãi

Tại khu vực thôn Bắc Hà (thuộc xã Kỳ Hà, Kỳ Anh) có 5 hộ  nuôi ngao với diện tích gần 10 ha, người dân ước tính, hơn 10 tấn ngao đã chết trắng, nhiều đầm nuôi số lượng chết lên tới 90%. Xót xa trước tài sản của gia đình bỏ ra, nhiều người dân cũng cố thu hoạch số còn lại nhưng đáng buồn là thu hoạch về cũng không có người mua.

Bà Đặng Thị Linh (thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà) buồn rầu nói: “Ngao nuôi lẫn ngao tự nhiên đều chết, dân chỉ biết thu vỏ ngao về đào hố chôn để cải tạo đất, mong là vài tháng sau có thể nuôi lứa mới chứ hiện tại có bán cũng không ai dám mua…”.

Người dân xót xa nhìn ngao chết mà không rõ nguyên nhân
Người dân xót xa nhìn ngao chết mà không rõ nguyên nhân

Ông Hưng, một chủ nuôi ngao tại đây cho biết, ông đầu tư 6 tấn ngao giống, cứ 1kg giống tương đương 300 con nhưng giờ không còn con nào. “Đã có đoàn chuyên gia về kiểm tra và ước tính thiệt hại của gia đình tôi là hơn 20 tấn ngao. Tuy nhiên đến hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến việc ngao chết vẫn còn là một “ẩn số”, liệu rằng có cùng nguyên nhân với cá chết …?” – ông Hưng phân trần.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà, ông Hà Lê Văn Luyện cho biết, toàn xã có gần 100 tấn ngao của hơn chục hộ dân đã chết sạch. Nhiều người dân điêu đứng trước cảnh tượng này. Chính quyền xã đã báo cáo vụ việc lên các cấp ngành liên quan và trông chờ hỗ trợ để người dân an tâm vượt qua khó khăn lúc này.

Ngao chết, vỏ đổ đầy 2 bên đường
Ngao chết, vỏ đổ đầy 2 bên đường

Ngoài ngao chết, những ngư dân đi biển xã Kỳ Hà cũng bị cũng thiệt hại nặng nề bởi “thảm họa” cá chết hàng loạt, bởi họ có đánh bắt được cũng không có người mua, đời sống đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc lãm rõ nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt, đồng thời chính quyền địa phương sẽ có giải pháp hỗ trợ bà con nơi đây để ổn định cuộc sống.

Đọc thêm