Hà Tĩnh: Tên cướp bị cô gái trẻ quật ngã đã thực hiện 7 vụ cướp khác ​

(PLO) - Ngày 25/7, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản đối với tên Hoàng Trung Quý (SN 1994, trú tại xã Cương Giám, huyện Nghi Xuân).

Ngày 25/7, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản đối với tên Hoàng Trung Quý (SN 1994, trú tại xã Cương Giám, huyện Nghi Xuân).

 

Ngày 25/7, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản đối với tên Hoàng Trung Quý (SN 1994, trú tại xã Cương Giám, huyện Nghi Xuân).

 

Đối tượng Hoàng Trung Quý tại CQĐT
Đối tượng Hoàng Trung Quý tại CQĐT

Như báo PLVN đưa tin, khoảng 20h tối ngày 23/7, Quý điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS 38N – 13048 theo hướng TP Hà Tĩnh về huyện Lộc Hà. Khi đến khu vực thôn An Lộc, xã Thạch Châu, phát hiện chị Hoàng Thị Tr. ngồi trên xe máy dựng bên lề đường để nghe điện thoại, Quý điều khiển xe lại gần ra tay cướp chiếc điện thoại Iphone 6 trên tay chị Tr..

Nạn nhân đã mưu trí đạp phanh xe của Quý quật ngã đối tượng và tri hô người dân hỗ trợ bắt cướp. Cùng lúc đó, lực lượng tuần tra công an huyện Lộc Hà đang đi làm nhiệm vụ đã kịp thời có mặt cùng với người dân nhanh chóng tóm gọn đối tượng và dẫn giải về cơ quan điều tra.

Đối tượng Quý bị quật ngã tại hiện trường
Đối tượng Quý bị quật ngã tại hiện trường

Tại CQĐT, Quý khai nhận, từ cuối tháng 6/2016 đến nay, đối tượng thường chạy xe máy từ Nghi Xuân vào Lộc Hà, lợi dụng sơ hở của người dân khi nghe điện thoại ngoài đường, đối tượng giả vờ lại hỏi đường hoặc cho xe lại gần và cướp điện thoại rồi nhanh chóng chạy trốn.

Đến thời điểm hiện tại, Quý khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp điện thoại, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 4 điện thoại. Tất cả tài sản cướp được Quý đem đi bán để tiêu xài cá nhân, một số giữ lại để dùng, trị giá tài sản đối tượng cướp giật khoảng 40 triệu đồng.

Hiện tại, Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị người dân từng bị cướp tài sản tương tự đến trình báo với Công an huyện Lộc Hà để tìm lại tài sản, đồng thời để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, truy tố đối tượng trước pháp luật.

Đọc thêm