Hà Tĩnh: Thầy giáo xông vào trạm y tế quậy phá, đánh bác sỹ trọng thương

(PLO) - Đang điều trị cho bệnh nhân thì các cán bộ, bác sỹ của Trạm Y tế xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) hết sức hốt hoảng khi một thầy giáo xông vào trạm đập phá tài sản, rút dây chuyền của bệnh nhân, đánh bác sỹ trọng thương.

Đang điều trị cho bệnh nhân thì các cán bộ, bác sỹ của Trạm Y tế xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) hết sức hốt hoảng khi một thầy giáo xông vào trạm đập phá tài sản, rút dây chuyền của bệnh nhân, đánh bác sỹ trọng thương.
Đang điều trị cho bệnh nhân thì các cán bộ, bác sỹ của Trạm Y tế xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) hết sức hốt hoảng khi một thầy giáo xông vào trạm đập phá tài sản, rút dây chuyền của bệnh nhân, đánh bác sỹ trọng thương.
Tài sản của trạm bị thầy Diệu đập phá
Tài sản của trạm bị thầy Diệu đập phá

Theo lời kể của các cán bộ Trạm Y tế xã Phúc Đồng thì vào khoảng 8h tối ngày 2/7, anh Đinh Văn Quốc (SN 1976), là cán bộ Trạm Y tế xã Phúc Đồng, (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang khám và điều trị cho bệnh nhân tại trạm thì bất ngờ anh Trần Xuân Diệu (giáo viên môn Toán tại Trường THCS Phúc Đồng) xông vào gây rối, đập phá tài sản của trạm.

Tiếp đó, thầy giáo Diệu còn xông vào buồng bệnh, giật dây truyền dịch ở tay bệnh nhân rồi đánh anh Quốc trọng thương ở cánh tay trái và chân trái và vùng mặt. Sau khi có sự can ngăn của nhiều người, thầy giáo Diệu mới chịu bỏ đi.

Giường bệnh nơi bệnh nhân đang điều trị thì bị rút dây chuyền dịch
Giường bệnh nơi bệnh nhân đang điều trị thì bị rút dây chuyền dịch

 “Hai vợ chồng tôi bị ngộ độc lên trạm y tế xã để khám và điều trị, trong khi tôi đang chuyền thuốc thì thầy Diệu xô cửa vào quậy phá, chạy lại giật dây chuyền dịch ở tay tôi rồi tiếp tục đánh bác sỹ Quốc” - Bệnh nhân Võ Văn Nghĩa cho hay.

Được biết, thầy Diệu có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, thời gian qua vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đã ly hôn. Theo anh Quốc, anh và thầy Diệu không có mâu thuẫn cá nhân, thầy Diệu đã nhiều lần đến gây rối tại trạm y tế xã Phúc Đồng, ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy Diệu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đọc thêm