HAGL không còn dùng cả "thanh xuân" để trụ hạng

(PLVN) - Bây giờ người ta nhìn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của một "nhà vua" mới tại đấu trường quốc nội. "Thanh xuân" của HAGL giờ đây không phải để trụ hạng. 
Các cầu thủ HAGL thật sự đã trưởng thành ở V-league 2021

Sự trưởng thành của các cầu thủ

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở mùa giải 2021 đang bay cao tại V-League. Có nhiều yếu tố dẫn đến thành công của HAGL. Đó chính là sự trưởng thành của tuổi trẻ.

Sau nhiều năm thi đấu chật vật, các cầu thủ HAGL ngày càng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, bản lĩnh thi đấu ngày càng thể hiện rõ. Những Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương... thi đấu rất chững chạc.

Lứa cầu thủ trẻ non nớt ngày nào không còn dễ bị bắt nạt. Họ là những nhân tố quan trọng của CLB.

Công Phượng, Xuân Trường sau thời gian thi đấu nước ngoài đã trở về góp sức cho HAGL. Tuấn Anh trở lại sau chấn thương. Sự trở lại của các trụ cột quan trọng này cùng với những Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... tạo thành một khối thống nhất. Họ hiểu nhau và tạo nên sức mạnh.

Ngoài ra, CLB đã tìm được tiền đạo ngoại đẳng cấp và thủ môn chất lượng. Lâu lắm rồi HAGL mới tìm được một tiền đạo toàn diện đến thế. Ghi bàn tốt, kiến tạo tốt, phối hợp tốt, sức mạnh và kĩ thuật, Washington Brandao hiểu các cầu thủ nội HAGL đến lạ kì. Với những gì Brandao đã thể hiện khiến người ta nghĩ rằng anh đã chơi cùng các cầu thủ học viện khóa 1 HAGL từ lâu lắm.

Còn thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, theo cách nói của nhiều người, 6 năm rồi HAGL mới có một thủ môn giỏi đến vậy. Bắt bóng tốt, phản xạ tốt, làm chủ không gian tốt, thành tích thủng lưới ít nhất V-league lúc này rõ ràng có công không nhỏ của Huỳnh Tuấn Linh.

 

Tài cầm quân của HLV Kiatisak

Thuyền trưởng người Thái Lan đến như thổi một luồng gió mới vào tinh thần và ý chí chiến đấu của các cầu thủ HAGL. Các cầu thủ HAGL thi đấu với tinh thần tốt hơn, quyết tâm hơn rất nhiều.

Dấu ấn chiến thuật của ông Kiatisak còn thể hiện rõ nét trong các trận đấu, như việc cất Công Phượng trên băng ghế dự bị, thay bằng Nguyễn Trung Đại Dương, sau đó mới tung Công Phượng vào để rồi Công Phượng tỏa sáng bằng những bàn thắng và kiến tạo ở các trận gặp Viettel, SHB Đà Nẵng, Nam Định.

Hay tình huống thay một loạt 4 cầu thủ sau khi HAGL bị dẫn trước bởi An Giang ở Cúp Quốc gia ngày 23/4, kết quả HAGL lội ngược dòng và thắng chung cuộc 2-1. Đó chỉ là những ví dụ cho dấu ấn chiến thuật đậm nét của vị HLV người Thái Lan.

Chính bản lĩnh đã giúp HAGL có những chiến thắng quan trọng trước các đội thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc những đối thủ được đánh giá cao. Thắng đơn kim vô địch Viettel 3-0 ngay trên sân khách, hạ gục SHB Đà Nẵng 2-0 tại Hòa Xuân, và đỉnh cao là chiến thắng 1-0 trước Hà Nội, trận đấu mà báo giới tốn rất nhiều giấy mực. HAGL xứng đáng với vị trí đầu bảng như hiện tại.

Còn quá sớm để nói rằng HAGL sẽ vô địch mùa giải năm nay, nhưng với những gì đã thể hiện, HAGL đã thực sự làm hài lòng NHM, những người yêu mến họ trên cả đất nước Việt Nam. Và chúng ta hãy tin rằng: 'Thanh xuân' của các cầu thủ HAGL không phải để trụ hạng.