Hai bệnh nhân viêm phổi cấp do nCoV điều trị tại TP HCM hiện thế nào?

Người con có thể tự thở, người cha còn phải dùng ống thở nhưng đều đã hết sốt, tỉnh táo, sinh hiệu ổn...
Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm nCoV đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm nCoV đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sáng nay, 27/1, sức khỏe của hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm nCoV tiến triển khả quan.
Cụ thể, anh LiChao (sinh năm - SN 1992) hiện tỉnh táo, bệnh nhân có thể tự thở, đã không còn sốt 3 ngày, có thể tự ăn uống bình thường, sinh hiệu ổn.
Cha anh LiChao là LiZing (SN 1954), vẫn còn thở oxy qua ống thông qua mũi nhưng cũng tỉnh táo. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy phổi ông này còn ít ran bên trái, huyết áp tim mạch ổn định, trong 24 giờ qua bệnh nhân hết sốt, sinh hoạt tốt hơn những ngày trước.

"Cả hai bệnh nhân đang được làm xét nghiệm PCR kiểm tra nCov, hiện chưa có kết quả. Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị cách ly an toàn tại Khoa Bệnh Nhiệt đới", BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

7 người có tiếp xúc gần với ông LiZing bao gồm vợ của ông, 3 nhân viên y tế, 3 nhân viên khách sạn được lập danh sách, tuyên truyền các biện pháp tự phòng bệnh và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Hiện cả 7 người đều không có các triệu chứng viêm hô hấp. Họ sẽ được theo dõi tiếp tục hết 14 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Trước đó, ngày 13/1, ông LiZing cùng vợ từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) đến Hà Nội bằng máy bay, sau đó đi máy bay tiếp đến Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 17/1, anh LiChao đang sống, làm việc tại Long An đã ra Nha Trang gặp cha mẹ và ở cùng 4 ngày. Sau đó, cả ba người di chuyển về TP HCM bằng tàu lửa.

Ngày 17/1, người cha phát sốt; ngày 20/1 người con phát sốt. Ngày 20/1, cả gia đình bệnh nhân cùng đón taxi về Long An.

Ngày 22/1, hai cha con bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện huyện Bình Chánh TP HCM và được tư vấn đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám. 

Khoảng 9h ngày 22/1, hai cha con bệnh nhân vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghi bệnh nhân nhiễm vi rút corona, bệnh viện lập tức chuyển hai người đến Khoa Bệnh nhiệt đới và điều trị theo phác đồ Bộ Y tế ban hành. Cùng ngày, hai cha con bệnh nhân có kết quả nhiễm virus corona.

Người vợ của ông LiZing ở một khách sạn, chưa có biểu hiện bệnh và tiếp tục được theo dõi.

Đọc thêm