Hai cán bộ xã ở Hải Dương bị tấn công sau khi nhắc nhở xây dựng trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhắc nhở vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, hai cán bộ xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, Hải Dương) đã bị một đối tượng có dấu hiệu say rượu tấn công.
Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, Hải Dương) cho biết, hiện công an huyện Bình Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 công chức xã này bị một đối tượng tấn công sau khi nhắc nhở vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 12/11, đoàn kiểm tra của xã Tân Hồng đến một nhà dân ở thôn My Cầu để nhắc nhở về hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm ra phần đất công. Sau khi nhắc nhở, đoàn kiểm tra yêu cầu nhóm thợ xây dừng việc xây dựng trên phần đất không được phép.

Đoàn kiểm tra chỉ nhắc nhở và ngăn chặn, chưa đưa ra hình thức xử phạt đối với người dân. Tuy nhiên, đến khoảng 22h tối cùng ngày, một đối tượng đã tới nhà của ông Vũ Văn Cường, công chức văn phòng của xã Tân Hồng để gây sự.

Ông Cường đã gọi thêm ông Lê Xuân Hạ, là công chức địa chính - xây dựng tới để can ngăn, giải thích. Tuy nhiên, người này đã bất ngờ dùng dao chém vào người ông Cường và tấn công ông Hạ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an xã Tân Hồng và công an huyện Bình Giang đã kịp thời có mặt để ngăn chặn, đưa 2 cán bộ xã bị thương tới bệnh viện. Người đã có hành vi gây thương tích cho 2 cán bộ đã bị đưa về cơ quan công an để phục vụ điều tra trong tình trạng có uống rượu.

"Tại hiện trường, công an đã thu được 1 thanh sắt hình chữ V, 1 con dao inox màu trắng và 1 chiếc ghế đã bị hỏng. 2 cán bộ bị thương không nghiêm trọng, đã được xuất viện về nhà", lãnh đạo xã Tân Hồng thông tin.

Đọc thêm