Hai cháu bé ngộ độc nặng nghi do ăn bim bim hồi phục một cách thần kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau nhiều ngày hôn mê sâu và trải qua nhiều lần ngừng tuần hoàn, sức khoẻ của hai cháu bé ở xã Xuân Sinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị ngộ độc cấp sau khi ăn bim bim, đã hồi phục một cách thần kỳ.
Sau nhiều ngày hôn mê và trải qua nhiều lần ngừng tuần hoàn, sức khoẻ 2 cháu bé bị ngộ độc cấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã hồi phục thần kỳ ( Ảnh: Báo TH).
Sau nhiều ngày hôn mê và trải qua nhiều lần ngừng tuần hoàn, sức khoẻ 2 cháu bé bị ngộ độc cấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã hồi phục thần kỳ ( Ảnh: Báo TH).

Chiều 22/1, trao đổi với báo chí, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, tính đến 15h ngày 22/1, sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe 2 cháu nhỏ đang tiến triển tốt, tỉnh táo, chưa ghi nhận các di chứng thần kinh, đã cai thở oxy; được hồi sức tích cực, dinh dưỡng, bù nước điện giải. Từ sáng 22/1, cả 2 cháu đã không phải thở máy, ngừng lọc máu.

Cháu C.V.Th đã có thể tự ăn cháo và tập đi lại vận động; chức năng tim đã cải thiện hơn trước đó, vẫn tiếp tục duy trì thuốc trợ tim duy trì tĩnh mạch; còn tổn thương gan, thận.

Cháu C.V.Th đã tập vận động đi lại ( Ảnh: Báo TH).

Cháu C.V.Th đã tập vận động đi lại ( Ảnh: Báo TH).

Còn cháu Đ.T.C, trong sáng nay cũng đã tỉnh, ngừng thở máy, chuyển thở oxy hỗ trợ, chế độ ăn uống qua sonde dạ dày và nuôi dưỡng tĩnh mạch; chức năng tim đã cải thiện hơn trước đó, vẫn tiếp tục duy trì thuốc trợ tim duy trì tĩnh mạch; còn tổn thương gan.

Cháu Đ.T.C đã hồi tỉnh và ngừng thở máy ( Ảnh: Báo TH).

Cháu Đ.T.C đã hồi tỉnh và ngừng thở máy ( Ảnh: Báo TH).

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, khoảng 16h ngày 14/1, 4 học sinh gồm: C.V.Th (10 tuổi), Đ.T.C (4 tuổi), Đ.T.D (11 tuổi) và L.T.Đ (13 tuổi), cùng trú tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, đến quán tạp hóa S.P (thôn Bích Phương) mua 1 gói bim bim khoai tây và 1 gói snack cay “Vòi rồng” rồi chia nhau ăn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cháu C.V.T và Đ.T.C có triệu chứng co giật và người lịm dần nên gia đình đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Do tình trạng ngày càng nặng nên các cháu được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục điều trị.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hai học sinh nhập viện với chẩn đoán: hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại (hướng đến thuốc diệt chuột thành phần Natrifloacetat).

Đến chiều 16/1, 2 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, cả 2 cháu đều phải lọc máu liên tục.

Về nguyên nhân vụ việc, vừa qua, bệnh viện cũng đã gửi các mẫu bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên, kết quả thông báo vẫn chưa thể xác định, phát hiện được độc chất như suy đoán. Hiện, phía Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp tục gửi mẫu bệnh phẩm ra Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm lại nhằm làm rõ nguyên nhân gây bệnh.

Liên quan sự việc, thông tin tới báo chí, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc phía cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra, lấy lời khai của chủ cửa hàng tạp hóa, thu thập mẫu thực phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Hai cháu C.V.T và Đ.T.C vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Đọc thêm