Hai chị em họ cùng uống sâu tự tử

Bác sĩ Lê Nguyên Khanh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa trực tiếp cấp cứu hai bệnh nhân Viên Thị Xuân (17 tuổi) và Lê Thị Xoan (trú tại thôn yên Cát, xã Tế Thắng, hiện đang là học sinh trường THPT Nông Cống 2) do uống thuốc tự tử.

Bác sĩ Lê Nguyên Khanh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa trực tiếp cấp cứu hai bệnh nhân Viên Thị Xuân (17 tuổi) và Lê Thị Xoan (trú tại thôn yên Cát, xã Tế Thắng, hiện đang là học sinh trường THPT Nông Cống 2) do uống thuốc tự tử.

Khoảng 8h sáng ngày 17/9 bệnh viện Đa khoa Nông Cống tiếp nhận bệnh nhân Viên Thị Xuân trong tình trạng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Các bác sĩ tại bênh viện này cho biết, bệnh nhân Xuân nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, thở khò khè. Sau khi nhập viện, các bác sĩ tại đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân Xuân. 

Quá trình cấp cứu phát hiện trong dạ dày bệnh nhân Xuân có chứa 50ml thuốc bảo vệ thực vật màu trắng, đặc sánh. Sau khi tiến hành hồi sức, hiện tại mạch và huyết áp bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Bệnh nhân đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đến 19h cùng ngày, bệnh viện này tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Xoan (em Xoan và Xuân là hai chị em con dì con bác - PV). Quá trình cấp cứu phát hiện trong dạ dày cháu Xoan có chứa thuốc Paracetamol và chất lỏng có mùi xăng.

Sau đó, gia đình đã chuyển hai em đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị.

Đức Thọ