Hai học sinh trong số 4 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày 22/6, TP có 4 ca mắc COVID-19 mới.
Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 trong ngày 22/6
Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 trong ngày 22/6

4 ca mắc COVID-19 mới gồm BN N.Q.L (BN số 13570, SN 1988, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). BN là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.T.N (BN số 12586); BN T.T.K (BN số 13571, SN 2008, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng), là học sinh, BN có liên quan đến khu vực phong tỏa kiệt 407 Lê Duẩn, Thạc Gián , Thanh Khê, Đà Nẵng); BN N.V.M.H (BN số 13572, SN 2011, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), BN là học sinh, F1 của bệnh nhân N.V.H (BN 12437) và trường hợp BN V.C.H (BN 13574, SN 1979, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, làm nghề buôn bán đồ nhựa nội thất Đài Loan. BN là F1 của bệnh nhân L.B.M.C (BN 13371).

Như vậy, sau 4 ngày (tính từ ngày 18-22/6) Đà Nẵng đã phát hiện 41 ca nhiễm COVID-19 mới.

Toàn TP hiện đang thực hiện cách ly, giám sát: 496 trường hợp F1 và 1.302 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế). 8.707 lượt người được xét nghiệm trong ngày.

Liên quan đến ca bệnh F1 của F0 tại Công ty UACV (Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng), đã lấy mẫu xét nghiệm 645 người liên quan tại công ty, đã có kết quả toàn bộ âm tính; đóng cửa 1 phân xưởng của Công ty để tiến hành khử khuẩn.

Tại KCN Hòa Khánh cũng đã phát hiện 1 trường hợp F1 (liên quan F0 của V.C.H) là nữ công nhân của Công ty May mặc Ba sao, đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lúc 23 giờ ngày 21/6. Ngành y tế TP Đà Nẵng đã khoanh vùng 46 người là F2 của nữ công nhân (F1) và DN đã yêu cầu 46 F2 nghỉ làm, đến trạm y tế nơi cư trú để khai báo và thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định.

Quận Liên Chiểu xuyên đêm xét nghiệm COVID-19 cho người dân liên quan các ca mắc mới.

Quận Liên Chiểu xuyên đêm xét nghiệm COVID-19 cho người dân liên quan các ca mắc mới.

Trong ngày 22/6, tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào TP. Đà Nẵng các lực lượng chức năng đã triển khai dừng 20.087 phương tiện (04 tàu hỏa, 8.642 xe môtô, 11.441 ô tô) yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế 34.706 người, yêu cầu quay đầu xe 27 trường hợp; hướng dẫn 34 phương tiện từ vùng dịch đi ngang qua địa bàn thành phố không được dừng, lưu trú và đón, trả khách dọc đường, yêu cầu 10 tài xế viết cam kết; đưa đi cách ly tập trung 04 người.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh: Công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Đà Nẵng đã và đang đi đúng hướng. Lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng và xác định được nguy cơ; tổ chức xét nghiệm trên diện rộng; thực hiện truy vết, cách ly những trường hợp tiếp xúc gần. Tuy nhiên, do tình hình vẫn còn phức tạp, phát sinh một số ca mới có liên quan đến ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ngày 18/6; vì thế, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì, đẩy nhanh tốc độ các hoạt động phòng, chống dịch.

Hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để kiểm soát dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài là duy trì các hoạt động tại điểm chốt chặn cửa ngõ thành phố. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP đã giao Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục củng cố phương án, nhân lực, thiết bị để vừa kiểm soát tốt lưu lượng xe, người ra, vào thành phố vừa bảo đảm hoạt động vận tải được lưu thông, không ùn tắc cục bộ.

Đọc thêm