Hãi hùng phát hiện phi công hơn 20 năm dùng bằng giả lái máy bay thương mại

(PLVN) - Một phi công của hãng hàng không South African Airways (SSA) của Nam Phi vừa bị bắt giữ sau khi bị phát hiện đã dùng bằng giả để lái máy bay thương mại trong suốt hơn 20 năm qua.

Tờ News24 của Nam Phi dẫn thông tin từ cảnh sát nước này cho hay, phi công trong vụ việc có tên William Chandler.

Theo người phát ngôn cảnh sát Nam Phi Vish Naidoo, các luật sư của Chandler đã vận động và cùng có mặt khi cảnh sát bắt giữ người này tại Sân bay quốc tế OR Tambo.

“Việc này diễn ra sau khi họ được thông báo rằng chúng tôi đang xin lệnh bắt giữ ông ta về cáo buộc làm giả và sử dụng bằng cấp giả”, các luật sư cho hay.

William Chandler.
William Chandler.

Hôm đầu tuần vừa qua, William Chandler đã phải ra trình diện tại Tòa án Kempton Park. Phiên tòa đã được hoãn lại tới ngày 15/5 tới để điều tra thêm. Nghi phạm đã được bảo lãnh tại ngoại với số tiền phí là 5.000 rand (tương đương gần 350 USD)

Trước đó, tờ Mail & Guardian đưa tin, SAA đã phát hiện bằng lái máy bay vận tải của Chandler đã bị làm giả sau khi mở cuộc điều tra về một sự cố trên chuyến bay mang số hiệu SA206 từ Sân bay quốc tế OR Tambo tới Frankfurt, Đức mà Chandler điều khiển. 

Máy bay Airbus A340600 đã gặp sự cố khi đi vào vùng nhiễu động không khí khi đi qua dãy Alps ở Thụy Sỹ.

Người phát ngôn của SAA Tlali Tlali cho biết cuộc điều tra nội bộ vẫn đang được tiến hành. Ông cũng cho biết hãng đã đình chỉ quan chức cấp cao nhất chịu trách nhiệm về an toàn sau khi có những cáo buộc rằng quan chức này đã cố gắng che chở cho Chandler.

Hiện nay, một vụ án hình sự về cáo buộc lừa đảo chống lại viên phi công “rởm” cũng đang được tiến hành.