Boeing hoãn ra mắt dòng máy bay mới vì vụ tai nạn ở Ethiopia

(PLVN) - Công ty Boeing ngày 10/3 cho biết sẽ hoãn lễ ra mắt dòng sản phẩm máy bay thân rộng 777X đã được lên kế hoạch từ trước sau vụ máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi khiến 157 người thiệt mạng sáng cùng ngày.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Boeing cho biết, sau vụ tai nạn của máy bay Boeing 737 Max 8 của Etopian Airlines, hãng đang tập trung vào “hỗ trợ” hãng hàng không Ethiopia và sẽ không tiến hành kế hoạch ra mắt máy bay 777X vốn đã được thông báo diễn ra vào ngày 13/3 tới tại Seattle, Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tìm một cơ hội để đánh dấu sự ra mắt dòng máy bay mới với thế giới trong tương lai gần”, Boeing cho biết.

Toàn bộ 149 hành khách và 8 phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines ngày 10/3 đã thiệt mạng sau khi máy bay bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ Addis Ababa tới Nairobi.

Thảm kịch mới nhất xảy ra chỉ ít lâu sau khi chuyến bay mang số hiệu JT 610 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia hôm 29/10/2018 cũng đã rơi xuống biển, khiến tổng cộng 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Máy bay của Indonesia cũng bị rơi chỉ 13 phút sau khi máy bay cất cánh.

Đến nay, Trung Quốc đã cấm bay tạm thời đối với các máy bay Boeing 737 MAX.

Đọc thêm