Lo ngại an toàn, nhiều hành khách Mỹ từ chối bay bằng máy bay Boeing 737 MAX

(PLVN) - Bất chấp làn sóng các nước và hãng vận tải cấm bay đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX, các hãng hàng không Mỹ vẫn đang tiếp tục khai thác máy bay này. Tuy nhiên, nỗi nhiều hành khách và phi hành đoàn đã tỏ ra lo ngại về an toàn, trong đó nhiều người đã từ chối bay trên máy bay đang gây tranh cãi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, sau vụ tai nạn chết người thứ 2 của máy bay Boeing 737 MAX, một số chính trị gia Mỹ đã kêu gọi dừng khai thác đối với dòng máy bay này để chờ kết quả điều tra nhưng giới chức Mỹ đến nay chưa ban bố lệnh cấm.

“2 chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 hoàn toàn mới đã bị rơi trong 5 tháng. Nếu Trung Quốc đã yêu cầu tất cả 96 chiếc 737 Max 8 của họ dừng bay thì các hãng hãng không Southwest, American và United Airlines thực sự nên làm gì đó để trấn an người dân Mỹ rằng máy bay 737 Max 8 của họ vẫn đáng tin cậy hoặc dừng khai thác máy bay này”, một cư dân ở Maryland tên Keith Gu nói.

Trên mạng xã hội, ngày càng nhiều người Mỹ bày tỏ sự nghi ngờ tương tự như ông Gu. Một số người đã hủy các chuyến bay trên chiếc máy bay một lối đi này hoặc đặt lại các chuyến bay sử dụng máy bay khác.

Người sử dụng mạng xã hội Mỹ đang sử dụng cụm từ Dừng khai thác Boeing 737 MAX 8 để thúc giục giới chức Mỹ có các bước đi tương tự các nước khác.

Đến nay, Đức, Anh, Pháp và 3 nước châu Á đã cấm dòng máy bay trên bay trong không phận của họ. Một số nước khác yêu cầu dừng khai thác các máy bay Boeing 737 MAX 8.

Reuters cho biết, dự kiến, trong ngày hôm nay (13/3), Ủy ban thương mại của Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành điều trần về 2 vụ tai nạn chết người của máy bay 737 MAX 8 kể từ tháng 10/2108.

Đọc thêm