Dự hội nghị có ông Nguyễn Viết Thạch - Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ; ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, lãnh đạo sở, ban ngành TP, lãnh đạo UBND TP Thủy Nguyên.
Tại buổi đối thoại, các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án án mở rộng vành đai an toàn nổ mìn tại núi Trại Sơn, xã Ninh Sơn đề nghị được hưởng tiền chậm trả theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013. Đề nghị được xem xét giải quyết đất tái định cư cho một số trường hợp hộ chính và hộ phụ theo quy định.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân, các cơ quan chức năng nhiều lần làm việc với các hộ dân liên quan đến thu hồi đất để phục vụ dự án; lãnh đạo TP cũng đã trực tiếp xem xét, chỉ đạo, rà soát, giải quyết các vướng mắc của các hộ dân. Trước đó, ngày 14/5/2025 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đã làm việc với Công ty Xi măng Phúc Sơn và TP Thuỷ Nguyên để chỉ đạo về công tác bồi thường GPMB, trong đó có nội dung hoàn tất việc chi trả kinh phí hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân. Đến nay, toàn bộ các nội dung đã hoàn tất.
Liên quan đến kiến nghị của các hộ dân trình bày tại cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho biết, các hộ dân không cung cấp được nội dung mới để xem xét, nghiên cứu thêm. Các vấn đề kiến nghị của hộ dân đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.
“Các kiến nghị đã được giải quyết TP sẽ không xem xét lại. Người dân nếu phát hiện có sai phạm, hoàn toàn có quyền tố cáo theo quy định; chính quyền TP cam kết xử lý đúng theo pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực TP Hải Phòng nêu rõ.
|
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân phát biểu tại buổi đối thoại. |
Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng làm việc với một số công dân có kiến nghị liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp bán và cho thuê, khách sạn 5 sao và khu ẩm thực chợ đêm tại phường Hoà Bình, phường Thuỷ Đường, TP Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.
Tại buổi làm việc, các hộ dân tiếp tục kiến nghị việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đơn giá bồi thường thấp. Các hộ dân đề nghị bồi thường theo giá hiện nay...
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Ban Tiếp công dân TP Hải Phòng, các sở, ban, ngành, TP Thuỷ Nguyên và ý kiến phát biểu của các hộ dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân nhấn mạnh, quá trình triển khai dự án đã kéo dài từ năm 2011, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của TP Hải Phòng, TP Thuỷ Nguyên và quyền lợi các hộ dân liên quan. Phó Chủ tịch cảm ơn sự đồng thuận của các hộ dân để Dự án được triển khai, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, mặc dù còn một số hộ dân vẫn còn kiến nghị.
Lãnh đạo TP cho biết, trong thời gian thực hiện dự án, có sự chuyển tiếp của Luật Đất đai 2003 sang Luật Đất đai 2013 và hiện là Luật Đất đai 2024, dẫn đến có một số kiến nghị kể trên của các công dân. Năm 2011, TP đã có quyết định thu hồi đất để phục vụ dự án, dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không đề nghị UBND TP để được thoả thuận với những người sử dụng đất và cũng không thuộc trường hợp được UBND TP có văn bản chấp thuận cho phép tự thoả thuận với người sử dụng đất. Do đó, nội dung kiến nghị của công dân về việc chủ đầu tư của Dự án phải thực hiện thoả thuận bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất là không có cơ sở.
Đối với kiến nghị hộ dân về đơn giá bồi thường thấp, đề nghị bồi thường theo giá hiện nay, lãnh đạo TP bày tỏ chia sẻ các hộ dân, tuy nhiên Phó Chủ tịch Thường trực TP Hải Phòng khẳng định mọi quy trình, chính sách bồi thường đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đề nghị công dân chia sẻ đồng thuận với kết quả đã được các cơ quan chức năng TP xem xét, giải quyết trên cơ sở pháp lý và thực tiễn.
“Các hộ dân dù nhận tiền bồi thường thời điểm năm 2011 hay các thời điểm sau đó theo thông báo thu hồi đất của UBND TP đều không có sự khác biệt về chế độ. Nếu người dân phát hiện có hộ dân cũng bị thu hồi đất theo Thông báo năm 2011 nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn, có quyền gửi đơn tố cáo. Nếu có dấu hiệu cán bộ làm sai, TP sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch”, Phó Chủ tịch Thường trực TP Hải Phòng khẳng định.