Hải Phòng canh cánh lo cháy chợ

Những năm gần đây, chợ, siêu thị xuất hiện ngày càng nhiều tại Hải Phòng, đặt ra nhiều thách thức hơn về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy…

Những năm gần đây, chợ, siêu thị xuất hiện ngày càng nhiều tại Hải Phòng, đặt ra nhiều thách thức hơn về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy…

Hải Phòng hiện có khoảng 175 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM), trong số đó chỉ có 54 chợ kiên cố và bán kiên cố, còn lại là 91 chợ tạm. Dù thống kê gần đây chỉ có vài vụ cháy nhưng nguy cơ cháy tại các chợ ở địa phương này vẫn thường trực đe doạ.

Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lập biên bản hàng vi tàng trữ, sử dụng chất dung môi dễ cháy của một số hộ kinh doanh tại chợ Sắt
Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lập biên bản hàng vi tàng trữ, sử dụng chất dung môi dễ cháy của một số hộ kinh doanh tại chợ Sắt

Kết quả đợt kiểm tra phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các chợ, siêu thị, TTTM trên địa bàn cho thấy, hầu hết các cơ sở đều không chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về việc đảm bảo an toàn PCCC ngoại trừ một số siêu thị, TTTM do doanh nghiệp quản lý như TTTM Parkson Hải Phòng, BigC, Metro.

Hệ thống điện tại các chợ đã xuống cấp, tình trạng buộc, vắt dây điện, bố trí bảng điện trên các cấu kiện sắt thép và vật liệu dễ cháy diễn ra phổ biến. Các hộ kinh doanh tự ý đấu mắc thêm thiết bị tiêu thụ điện, không tuân thủ thiết kế ban đầu, để hàng hóa dễ cháy sát thậm chí đè lên cả thiết bị điện. Chỉ cần một vụ chập điện nhỏ là cả khu chợ bùng cháy như thùng thuốc pháo. Xốp, bìa catton... được sử dụng làm vật liệu trần chống nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất lớn.

Tại các chợ, khoảng cách giữa các quầy không đảm bảo, việc sắp xếp, trưng bày hàng hóa lấn chiếm lối đi lại, tận dụng lối thoát nạn làm nơi chứa hàng gây trở ngại cho việc thoát nạn. Không chỉ vậy, lối thoát nạn không có đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định.

Nhìn nhận vấn đề này, ông Nguyễn Danh Mỹ, Phó Tổng giám đốc Cty liên doanh Hải Thành - đơn vị quản lý Chợ Sắt - khẳng định: “Ban quản lý không thể ngày nào cũng kiểm tra, lập biên bản và xử phạt các hộ kinh doanh tại đây vì lấn chiếm hành lang thoát nạn. Bởi có lập biên bản, có nhắc nhở cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đó. Theo đúng tiêu chuẩn, lối đi lại trong chợ rộng từ 1,8 đến 2m, nhưng trên thực tế hầu hết các tiểu thương lấn chiếm chỉ còn khoảng nửa mét”.

Theo quy định, các chợ và TTTM phải trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xây dựng an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống chống sét và ban hành các quy định về an toàn PCCC. Tuy nhiên, ghi nhận của Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng cho thấy, trang thiết bị, phương tiện PCCC không được BQL chợ quan tâm và lắp đặt theo yêu cầu hoặc nếu có thì cũng bị các quầy hàng lấn chiếm, che ngút tầm.

Đặc biệt, có những cơ sở không trang bị cả hệ thống báo cháy tự động như Cty Cổ phần Quốc tế Samnec, TTTM Hồng Bàng, chợ Tam Bạc; không lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động như chợ Sắt, TTTM Minh Khai...

Lối đi trong chợ Tam Bạc bị lấn chiếm, gây khó khăn trong cứu chữa nếu xảy ra hỏa hoạn
Lối đi trong chợ Tam Bạc bị lấn chiếm, gây khó khăn trong cứu chữa nếu xảy ra hỏa hoạn

Không chỉ có vậy, nếu cháy xảy ra, lực lượng PCCC kịp thời có mặt cũng khó dập được ngọn lửa, bởi nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các chợ Hải Phòng đều không đạt yêu cầu, hoặc là trụ nước ở chợ quá xa, hoặc là bể nước quá nhỏ. Cụ thể, chợ Sắt có 3 trụ nước đều nằm cách chợ từ 150-200m, chợ An Dương chỉ có bể nước 4m3 ở trong chợ, không có trụ nước chữa cháy, chợ Quán Toan có bể nước 20m3 nhưng nằm trong chợ... khiến xe chữa cháy không tiếp cận hút nước được.

Thêm nữa, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường, tận dùng lòng đường, vỉa hè làm bãi trông xe, “chợ hóa” các tuyến đường xung quanh chợ khiến xe chữa cháy khó mà di chuyển và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo Đại tá Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng, hiện trên địa bàn chỉ có khoảng 10/175 chợ, siêu thị trên địa bàn đã thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Do đó, mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra, tiểu thương lâm vào cảnh trắng tay là một điều dễ hiểu.

Ông Trân khẳng định, muốn PCCC có hiệu quả, bắt buộc Ban quản lý các chợ và các hộ tiểu thương cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi sử dụng điện. Dù tốn kém cũng phải trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ để phòng tránh rủi ro. Thời gian tới, Sở Cảnh sát PCCC TP.Hải Phòng tiếp tục kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm chợ, siêu thị không thực hiện đúng quy định về PCCC.

Hầu hết các chợ ở Hải Phòng được xây dựng hàng chục năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, tiêu chuẩn PCCC hiện hành. Nhiều chợ nằm xen kẽ trong khu dân cư và trường học, không đảm bảo khoảng cách an toàn, chống cháy lan và thoát nạn xảy ra sự cố. 

Phương Thanh

Đọc thêm