Hải Phòng: Khen thưởng thầy, trò đoạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/7, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích cao tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2023.
Hải Phòng khen thưởng thầy, trò có thành tích cao tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2023.
Hải Phòng khen thưởng thầy, trò có thành tích cao tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã quyết định trao tặng bằng khen cùng phần thưởng 500 triệu đồng cho em Nguyễn An Thịnh, học sinh giành Huy chương Vàng và 400 triệu đồng cho em Nguyễn Đình Kiên, học sinh giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023.

Cùng với đó, lãnh đạo TP cũng trao bằng khen, thưởng 250 triệu đồng cho thầy giáo Lê Đức Thịnh, người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn An Thịnh và thưởng 200 triệu đồng cho giáo viên Trịnh Việt Anh, người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn Đình Kiên.

Ban giám hiệu trường THPT chuyên Trần Phú được khen thưởng.

Ban giám hiệu trường THPT chuyên Trần Phú được khen thưởng.

Ngoài ra, tập thể giáo viên dạy, ôn thi Olympic Toán học được thưởng 180 triệu đồng và Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 90 triệu đồng. Như vậy, Hải Phòng đã dành 1,62 tỷ đồng khen thưởng cho thầy trò, trường THPT chuyên Trần Phú.

Ghi nhận, biểu dương kết quả thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho rằng đây là vinh dự của nhà trường, của ngành Giáo dục, của TP Hải Phòng. Kết quả này không chỉ khẳng định vị trí của Hải Phòng với các tỉnh, thành trong cả nước mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của TP với bạn bè quốc tế.

Em Nguyễn An Thịnh phát biểu tại lễ biểu dương.

Em Nguyễn An Thịnh phát biểu tại lễ biểu dương.

Ông Lê Tiến Châu căn dặn các em cần tiếp tục phấn đấu, chinh phục đỉnh cao để đóng góp cho quê hương Hải Phòng.

Đọc thêm