Thành phố đã xem xét hỗ trợ cho các hộ dân
Thông tin từ Ban Tiếp công dân TP Hải Phòng, ông Đinh Văn Tự cùng một số công dân thôn 5, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo khiếu nại UBND huyện Vĩnh Bảo thu hồi đất, hỗ trợ đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân thôn 5, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003 không đúng quy định.
Theo thông tin từ các hộ dân này, năm 2003, UBND huyện Vĩnh Bảo đã không thực hiện đúng quy định pháp luật: không ban hành Quyết định thu hồi đất, không lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi 26.071,7m2 đất của 95 hộ gia đình, cá nhân tại thôn 5, xã Lý Học để xây dựng hạng mục núi đá sau khu vực tượng đài Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3034 ngày 24/8/2020, theo đó không công nhận các nội dung khiếu nại.
Không chấp thuận kết quả này, các hộ dân đã tiếp tục khiếu nại lần hai.
Tiếp nhận đơn thư, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1485 ngày 31/5/2021, xác định nội dung khiếu nại đúng một phần, yêu cầu huyện Vĩnh Bảo điều chỉnh quyết định cũ do thiếu quyết định thu hồi đất và phương án đền bù khi triển khai dự án năm 2003.
Tuy nhiên, UBND TP không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường thêm vì các hộ dân đã được hỗ trợ theo quy định.
Tiếp tục không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại trên, ông Đinh Văn Tự cùng một số hộ dân đã khởi kiện ra tòa. Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã xét xử và có Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2022/HC-ST với nội dung bác yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Văn Tự; Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có Bản án số 357/2023/HC-PT ngày 26/5/2023 giữ nguyên các Quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm.
![]() |
Đại diện hộ dân kiến nghị tại buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc hôm nay, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân TW khẳng định, các vụ việc khiếu nại của người dân liên quan đến thu hồi đất đã được UBND TP Hải Phòng giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trong quá trình giải quyết, một số nội dung trong quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu được xác định có sai sót, đã được TP điều chỉnh, bổ sung thông qua quyết định giải quyết lần hai.
Theo Trưởng Ban Tiếp công dân TW, trong trường hợp các nội dung khiếu nại đã được xử lý bằng quyết định hành chính và tiếp tục được đưa ra tòa án xem xét, thì phán quyết của tòa có giá trị pháp lý cao nhất. Không một cơ quan nhà nước nào có quyền bác bỏ kết luận, phán quyết này, trừ khi người dân có thêm chứng cứ, tài liệu mới, có thể thực hiện quyền đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định của pháp luật.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, việc các hộ dân phản ánh quá trình thu hồi đất của chính quyền địa phương từ năm 2000 đến năm 2005 không có quyết định thu hồi đất, không có phương án bồi thường tại thời điểm đó là chính xác. Khi giải quyết khiếu nại lần 2 của các hộ dân, TP đã đề nghị điều chỉnh sửa nội dung giải quyết theo đúng quy định. Đến năm 2015, khi các hộ dân có đơn tố cáo, trên cơ sở đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo, UBND TP đã xem xét đồng ý phê duyệt một số khoản hỗ trợ, bổ sung, đến nay đã có 87 hộ nhận tiền hỗ trợ bổ sung này.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân phát biểu tại buổi làm việc. |
Phó Chủ tịch Lê Anh Quân cho rằng, các hộ dân phải thẳng thắn nhìn nhận, TP Hải Phòng đã có phương án phê duyệt hỗ trợ cho các hộ dân nhưng vẫn còn một số hộ dân không chấp thuận. Những nội dung các công dân nêu tại buổi làm việc hôm nay đã được trả lời bằng quyết định giải quyết khiếu nại, bản án của tòa.
Do đó, TP đề nghị các hộ dân chấp hành các quyết định, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn hình ảnh của TP và khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thành phố đã áp dụng nhiều chính sách có lợi cho dân
Chiều cùng ngày, UBND TP Hải Phòng làm việc với một số công dân có kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại TP Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
Đại diện Ban Tiếp công dân Thành phố thông tin, thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, ngày 13/4/2020, UBND huyện Thủy Nguyên (nay là thành phố Thủy Nguyên) ban hành các Quyết định số 2249 thu hồi 164m2 đất thuộc Thửa số 73, Tờ bản đồ số 08 (theo Trích đo thu hồi đất) của hộ ông Nguyễn Đức Hựu (bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hường), Quyết định số 2250/QĐ-UBND thu hồi 194,4m2 đất thuộc Thửa số 74, Tờ bản đồ số 08 (theo Trích đo thu hồi đất) của hộ bà Nguyễn Thị Thu Hường và Quyết định số 2271/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Tuy nhiên, không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND TP Thủy Nguyên, ông Nguyễn Đức Hựu, bà Nguyễn Thị Thu Hường đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi các cơ quan Trung ương và TP.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hựu kiến nghị tại buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, bà Hường và ông Hựu tiếp tục kiến nghị về việc xác định lại nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất cũng như phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư…
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Ban Tiếp công dân TW, Thanh tra Chính phủ, UBND TP Thuỷ Nguyên và đại diện các Sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân khẳng định: Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là một trong những dự án trọng điểm của TP. Hiện chưa có dự án nào trên địa bàn có nhiều chính sách hỗ trợ tốt cho người dân như dự án này, đặc biệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Về phía chính quyền TP đã thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân theo đúng quy định pháp luật. Những nội dung có thể áp dụng các phương án phù hợp hơn nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho người dân, chính quyền đều đã xem xét, thực hiện. TP khẳng định các nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân không có cơ sở, căn cứ để giải quyết.
Mặc dù công dân đã khởi kiện ra TAND TC, nhưng đến nay công dân chưa đồng thuận quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường hỗ trợ của TP. Thậm chí, những tình tiết công dân cho là mới, TAND TC cũng đã khẳng định không có cơ sở giám đốc thẩm.
Chính vì vậy, UBND TP đề nghị công dân chấp hành phán quyết của Toà án.
Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị huyện Thuỷ Nguyên trong quá trình tuyên truyền, làm rõ các vấn đề để công dân hiểu, đồng thuận với các chính sách của Nhà nước, chấm dứt khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng sẽ dừng việc giải quyết các nội dung khiếu nại đã được xử lý theo đúng quy định pháp luật…