Yên Bái: Lấy ý kiến người dân về sắp xếp đơn vị hành chính

(PLVN) - Công tác lấy ý kiến người dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được tỉnh Yên Bái thực hiện trong ngày 24/4.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Tuấn Anh vừa ký ban hành kế hoạch số 86/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến người dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái dự kiến còn 51 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 44 xã và 7 phường. Ảnh: Nguyên Đức.

Tỉnh Yên Bái dự kiến còn 51 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 44 xã và 7 phường. Ảnh: Nguyên Đức.

Theo đó, Đại diện hộ gia đình sẽ được phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân tại hội trường, nhà văn hóa, thôn, tổ dân phố từ 8h00 - 18h00 ngày 24/4/2025. Việc lấy ý kiến Nhân dân được tiến hành theo từng tổ, mỗi tổ phụ trách ở một thôn, bản, tổ dân phố.

Những tài liệu này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái và Cổng Thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố, niêm yết tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, Nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân nhằm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến Nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Dự kiến, công tác tổng hợp ý kiến người dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được UBND tỉnh Yên Bái hoàn thành trong ngày 26/4 để trình HĐND tỉnh Yên Bái xem xét, biểu quyết.

Thông tin tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái hôm 20/4, ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại Yên Bái đang được thực hiện một cách đồng bộ, công khai, dân chủ, thận trọng và mang tính nhân văn cao. Các chính sách liên quan được triển khai minh bạch, kịp thời, tạo sự đồng thuận lớn từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Yên Bái đang nỗ lực trở thành "điểm sáng” về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương.

Theo phương án dự kiến, toàn tỉnh Yên Bái sau sắp xếp sẽ còn 51 đơn vị hành chính cấp cơ sở, gồm 44 xã và 7 phường. Việc sáp nhập và tổ chức lại đơn vị hành chính được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, ổn định, kết hợp đổi mới và phát triển. Đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tỉnh.

Nghị quyết số 60 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái lấy tên là tỉnh Lào Cai, trung tâm chính trị, hành chính đặt tại tỉnh Yên Bái hiện nay.

Về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Lào Cai dự kiến giảm từ 153 xuống còn 48 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 phường và 45 xã. Trong khi đó, tỉnh Yên Bái dự kiến giảm từ 168 xuống còn 51 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 44 xã và 7 phường. Nếu các đề án được thông qua, sau sắp xếp tỉnh Lào Cai (mới) sẽ có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 89 xã.

Đọc thêm