Hải Phòng rà soát quy hoạch treo

(PLO) Trong hai ngày 16 – 17/7, HĐND TP Hải Phòng khóa 14 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để bàn về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KT – XH, ANQP 06 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
Dự án treo trên địa bàn quận Dương Kinh, TP Hải Phòng
Dự án treo trên địa bàn quận Dương Kinh, TP Hải Phòng
Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, 06 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP của Hải Phòng có mức tăng trưởng cao nhất trong 03 năm gần đây. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Chỉ số phát triển công nghiệp của Hải Phòng tăng trưởng chủ yếu dựa vào năng lực sản xuất của một số dự án đầu tư nước ngoài vừa đưa vào sản xuất. Số DN tạm dừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế, giảm đóng góp cho ngân sách còn chiếm tỷ lệ cao. 
Từ thực tế này, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng yêu cầu trong 06 tháng cuối năm, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các ngành, UBND các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN, nhất là các DN thuộc nhóm ngành dịch vụ; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, khuyến khích tiêu dùng. Mặt khác, Hải Phòng tập trung cao công tác thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống nợ đọng, rà soát, xử lý các khoản nợ đọng thuế, tích cực triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách, bảo đảm cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

Tại kỳ họp, một vấn đề nóng được nhiều cử tri quan tâm đó là công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Theo ghi nhận của UBND TP Hải Phòng, chỉ riêng địa bàn quận Hải An đã có 116 dự án được phê duyệt với 4.500 ha, trong đó 35 dự án với hơn 3 nghìn ha đất được quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng chưa được triển khai. Tình trạng các dự án thiếu vốn, bị treo diễn ra chủ yếu ở các quận, huyện Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, Thủy Nguyên … những quận huyện có tốc độ đô thị, tăng trưởng mạnh mẽ của Hải Phòng đã diễn ra hàng chục năm nay, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như: người dân không thể nâng cấp, sửa chữa nhà cửa đã bị xuống cấp tại các khu vực nằm trong dự án, đành chấp nhận sống cảnh chen chúc chật chội, nhà cửa xuống cấp, dột nát, xập xệ. Hàng trăm héc ta đất nông nghiệp xen kẹt, bị bỏ hoang, người dân lại không có đất canh tác….

Một vấn đề nóng tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hải Phòng khóa 14 cũng sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp trong thời gian tới đó là công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) chưa tốt, có nhiều kẽ hở để xảy ra sai phạm, vi phạm. CA TP Hải Phòng hiện đang xem xét những sai phạm lạm dụng quỹ BHYT ở 2 Phòng khám đa khoa Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện An Dương) và Quang Thanh (huyện An Lão), đây được xác định là những sai phạm điển hình trong việc ngành BHXH của Hải Phòng chưa quản lý chặt chẽ việc khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại một số cơ sở khám chữa bệnh dân lập.   

Đọc thêm