Hải Phòng sẵn sàng "chiến đấu" với buôn lậu

Để chuẩn bị tốt cho công tác phòng, chống nạn buôn lậu năm nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hải Phòng tích cực, chủ động lên phương án ngăn chặn nạn buôn lậu trên địa bàn...

Để chuẩn bị tốt cho công tác phòng, chống nạn buôn lậu năm nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hải Phòng tích cực, chủ động lên phương án ngăn chặn nạn buôn lậu trên địa bàn...

Theo Chi cục QLTT Hải Phòng, hiện hàng lậu vẫn len lỏi, trà trộn  với hàng sản xuất trong nước nên rất khó phát hiện để xử lý
Theo Chi cục QLTT Hải Phòng, hiện hàng lậu vẫn len lỏi, trà trộn với hàng sản xuất trong nước nên rất khó phát hiện để xử lý

Diễn biến phức tạp

Theo ông Đào Văn Long- Phó chi cục trưởng, Chi cục QLTT TP. Hải Phòng, năm nay, mặc dù kinh tế suy thoái khiến các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng trầm trọng, nhưng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, diễn ra mọi lúc, mọi nơi, các đối tượng vẫn lợi dụng sơ hở của các cơ quan chức năng để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong 10/2012, các lực lượng QLTT TP kiểm tra, phát hiện tổng cộng 2.715 vụ buôn lậu, trong đó, đã xử lý 2.224 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong số đó, có nhiều vụ gian lận các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi với khối lượng hàng giá trị lớn. Điển hình, ngày 26/3/2012, tại khu vực Thượng Lý – quận Hồng Bàng, Đội QLTT số 01 đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc bao gồm 40 chiếc van điều áp khí LPG, 204 chiếc điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất với tổng giá trị lô hàng ước tính lên tới 82 tỷ đồng. Đội QLTT đã lập biên bản xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm.

Ngày 23/4/2012, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra đối với 3 xe ô tô mang BKS:16N-5042; 16N-2391 và 15C-019.16 vận chuyển 5,4 khối xăng A92; 18,9 khối dầu Diezen, tại thời điểm kiểm tra, các lái xe, kiêm chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng, 3 xe ô tô và các giấy tờ liên quan, đồng thời lấy mẫu gửi các cơ quan chức năng giám định chất lượng, khối lượng. Đến nay, toàn bộ số hàng hóa trên đã được phát mại thu về trên 400 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

Gần đây nhất, Đội QLTT số 3  đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - CA TP. Hải Phòng tiến hành kiểm tra, phát hiện lô hàng gạch men có xuất xứ từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa được xếp trong kho A3 của Công ty Cổ phần Vật tư Thủy sản Việt Nam, địa chỉ 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn các hành vi gian lận

Ông Đào Văn Long cũng cho biết, mặc dù năm nay nền kinh tế bị ảnh hưởng, đặc biệt, thời điểm này phía Trung Quốc đang tiến hành cấm biên để phục vụ Đại hội Đảng, do vậy tình hình buôn lậu có phần trầm lắng hơn. Tuy nhiên, theo nhận định của QLTT từ nay đến cuối năm, nhất là từ tháng 12 dương lịch trở đi tình hình buôn lậu từ biên giới Việt – Trung sẽ phức tạp trở lại.

Để kịp thời ứng phó với tình hình này, chi cục QLTT TP yêu cầu các lực lượng QLTT trên địa bàn thường xuyên kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cảng biển, tuyến đường giao thông huyết mạch nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa là hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng trốn thuế từ các tỉnh biên giới vào địa bàn Hải Phòng, góp phần ổn định thị trường phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc.

Bên cạnh đó, chi cục xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, chủ động phòng ngừa và có biện pháp xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật có thể gia tăng. Đặc biệt là kiểm tra, phát hiện, xử lý nạn đầu cơ, găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, nhất là xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo, “đèn trời”…

Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn hiện nay, lực lượng QLTT cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, vấn đề kinh phí giám định còn ngặt nghèo, nhất là việc kiểm tra, giám định mặt hàng xăng, dầu còn tốn kém. Bên cạnh đó, kinh phí tiêu hủy hàng hóa hiện còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý vi phạm.

Văn Thương

Đọc thêm