Hải Phòng thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

(PLVN) - UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 TP Hải Phòng. Đây là kỳ SEA Games thứ hai của Việt Nam sau lần đầu đăng cai năm 2003.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 được tổ chức ở Philippines.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 được tổ chức ở Philippines.

Theo đó, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á  lần thứ 31 TP Hải Phòng gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban Thường trực, 2 Phó Trưởng ban và 17 thành viên. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng Ban Tổ chức.

Trưởng ban Ban Tổ chức quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc và ban hành các quy chế làm việc của Ban Tổ chức; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại TP Hải Phòng.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối hoạt động của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Trung ương để triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại TP Hải Phòng.

Cụ thể, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và tổ chức triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu tổ chức thành công các môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại TP Hải Phòng.

Được biết, Đại hội Thể  thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) dự kiến sẽ diễn ra từ 21/11 - 2/12 tại Hà Nội và 10 tỉnh, TP (Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang) với 40 môn, 520 nội dung thi đấu. 

Đọc thêm