Hải Phòng: Thi tuyển phác thảo phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Hải Phòng đang tổ chức thi tuyển phác thảo phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân và phù điêu tàu mô phỏng kết hợp tượng lễ truy điệu sống các chiến sĩ Đoàn tàu không số để tu bổ, tôn tạo quần thể Di tích quốc gia Bến tàu không số K15 (quận Đồ Sơn).
Hiện trạng của Di tích Bến tàu không số trên biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng. (Ảnh: Internet)
Hiện trạng của Di tích Bến tàu không số trên biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng. (Ảnh: Internet)

Theo yêu cầu từ UBND TP Hải Phòng, công trình phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân khắc hoạ hình ảnh mang tính biểu tượng, thể hiện được các điểm về di tích lịch sử, các dấu mốc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, có tính giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ý nghĩa văn hoá, lịch sử không chỉ của Hải Phòng nói riêng mà còn của cả nước nói chung.

Công trình tàu mô phỏng kết hợp tượng lễ truy điệu sống các chiến sĩ Đoàn tàu không số thể hiện được hình ảnh của những con tàu không số thực hiện nhiệm vụ bí mật cho tuyến đường vận tải đặc biệt trên biển. Trong đó, phù điêu phù hợp với tư liệu lịch sử về các con tàu không số, trên boong tàu bố trí tượng các chiến sĩ, tái hiện quang cảnh nghi thức lễ truy điệu sống các chiến sĩ trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ. Đó là những nhân vật có tính “biểu tượng” trong thời đại của mình với trí tuệ, khát vọng và tình yêu đối với quê hương, đất nước, họ đã tận hiến, để lại những bài học lớn lao, những tấm gương cho hậu thế noi theo.

Tác phẩm dự thi đạt giải sẽ được TP Hải Phòng xem xét, xây dựng tại Bến K15 - Điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển (trên địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), di tích được xếp hạng Di tích quốc gia từ năm 2008.

Tượng đài kỷ niệm Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh: Internet)

Tượng đài kỷ niệm Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh: Internet)

Năm 2019, Hải Phòng đã có Nghị quyết về đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15. Năm 2023, Hải Phòng tiếp tục có Nghị quyết, điều chỉnh bổ sung Nghị quyết đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tich Bến K15 với các hạng mục chính như đền thờ các anh hùng liệt sĩ, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, tàu mô phỏng kết hợp tượng lễ truy điệu sống các chiến sĩ đoàn tàu không số và phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân.

Cụm tổ hợp mỹ thuật Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân và tàu mô phỏng kết hợp tượng lễ truy điệu sống các chiến sĩ Đoàn tàu không số là những hạng mục góp phần phát huy giá trị không gian công cộng Khu di tích lịch sử Bến K15, tạo cho khu di tích giàu tính thẩm mĩ, đậm giá trị văn hoá, lịch sử, là niềm tự hào dân tộc. Việc ghi nhớ các sự kiện lịch sử, văn hoá, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của đất nước góp phần giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống yêu nước với lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam...

Đọc thêm