Hải Phòng: Trang trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

(PLO) - Ngày 27/3 (tức 08/2 âm lịch), Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2015 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. 
Lễ Cáo yết, dâng hương được tổ chức tại Đền Nghè sáng 25/3
Lễ Cáo yết, dâng hương được tổ chức tại Đền Nghè sáng 25/3
Đây là một trong những lễ hội lớn của TP Hải Phòng được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện lòng thành kính, sự tri ân công đức to lớn với Nữ tướng Lê Chân, người đã có công khai hoang, lập ấp, dựng lên trang An Biên xưa – TP. Hải Phòng ngày nay.
Vị tướng của sự tài hoa
Nữ tướng Lê Chân sinh ngày 08/2 Âm lịch năm Canh Thìn (năm 20 đầu Công nguyên) tại xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương, là con cụ Lê Đạo và cụ Trần Thị Châu. Gia đình bà chuyên nghề dạy học, làm thuốc, dốc lòng làm việc thiện. 
Nổi tiếng tài hoa, xinh đẹp hơn người nên Thái Thú Tô Định toan lấy bà làm thiếp. Bà không phục, Tô Định oán giận sát hại cụ Lê Đạo. Nợ nước, thù nhà, quyết chí phục thù, Lê Chân đã cùng thân quyến đến vùng An Dương, cửa sông Cấm để khai hoang, lập ấp mới đặt tên là trang An Biên, được coi là tiền thân của TP. Hải Phòng ngày nay.
Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê Chân đem theo binh lính gia nhập nghĩa quân. Trưng Trắc thấy nàng diện mạo khác thường, có chí khí bậc tài trai và phong là Thánh Chân Công chúa, đem quân cùng Trưng Nhị tiến đánh Tô Định, làm nên chiến thắng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Để tưởng nhớ công đức to lớn của bà, nhân dân đã tôn vinh bà là Thánh mẫu. Hàng năm, cứ đến ngày 8/2, ngày Khánh hạ (ngày thắng trận) và ngày Thánh hóa, nhân dân Quận Lê Chân đều tổ chức Lễ hội với lòng thành kính tri ân.
Theo Ban tổ chức, từ ngày 25/3 đến 27/3, lễ hội được diễn ra trang trọng, tôn nghiêm với 2 phần chính: phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ gồm các nghi thức lễ cáo yết, dâng hương, lễ tạ, lễ rước. 
Phần Hội năm nay đặc sắc, mới mẻ hơn với rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn: phiên chợ quê giữa lòng thành phố, biểu diễn pháo đất, pháo bông, lân sư, trống hội, võ dân tộc... Những nghi thức trang trọng trên sẽ được tái hiện sống động trong một không gian lịch sử gồm Đền Nghè, đình An Biên và Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. 
Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Sau các hoạt động lễ, tế, biểu diễn văn nghệ, đúng 18 giờ 30' phút ngày 27/3, Lễ rước long trọng được tổ chức gồm 2 đoàn với hơn 1.000 người tham dự, xuất phát từ Đền Nghè và Đình An Biên tới Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.
Đại diện Ban tổ chức cho hay: “Lễ hội năm nay có hai điểm mới so với những lần tổ chức trước đây.
Thứ nhất, ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND Quận Lê Chân sẽ đọc Chúc văn trong lễ khai mạc theo đúng nghi thức xưa. Thứ hai, để bày tỏ sự tri ân, đại diện lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn Quận Lê Chân sẽ cùng với Đoàn chèo Hải Phòng biểu diễn một hoạt cảnh chèo mang tên: “Nợ nước thù nhà”. 
Tượng đài Nữ tướng Lê Chân
 Tượng đài Nữ tướng Lê Chân
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc
Với phương châm an toàn, tiết kiệm, lễ hội thực hiện dựa trên công tác xã hội hóa với sự góp công, góp sức của những nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cá nhân, các cơ sở tín ngưỡng và sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong vùng.
Thông qua lễ hội, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn cũng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. 
Ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND Quận Lê Chân khẳng định, việc tổ chức thành công lễ hội không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân địa phương, qua đó góp phần ôn lại truyền thống, giáo dục con cháu lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tự hào dân tộc.
Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Xuân Ất Mùi 2015 hứa hẹn sẽ thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo nhân dân và du khách bốn phương về dự hội./.

Đọc thêm