Công an Hải Phòng phát huy truyền thống Anh hùng phục vụ nhân dân

(PLO) - Sáng nay (20/01), Công an TP Hải Phòng vinh dự tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thời kỳ chống Mỹ do Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng. 
Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Danh hiệu AHLLVTND cho CA TP Hải Phòng
Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Danh hiệu AHLLVTND cho CA TP Hải Phòng
Đến dự lễ đón nhận có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trương Quang Được - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Về phía lãnh đạo TP Hải Phòng, ông Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, ông Lê Văn Thành- Chủ tịch UBND TP cùng nhiều lãnh đạo, Tổng cục, các đơn vị Bộ Công an. Đại diện các ban, ngành, đại biểu trên địa bàn TP đến tham dự…
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng chia sẻ, phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới, Công an Hải Phòng sẽ quyết tâm đổi mới, đồng hành cùng các cấp chính quyền giữ vững an ninh trật tự, cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Quá khứ hào hùng
Trưởng thành từ những ngày Cách mạng Tháng Tám sục sôi khí thế cách mạng, CA TP Hải Phòng cùng dân tộc phải đương đầu với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng, tình thế thù trong, giặc ngoài, vận mệnh đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Các thể lực phản động như tổ chức Quốc Dân Đảng âm mưu lật đổ chính quyền; thực dân Pháp tái chiếm Hải Phòng. 
CA TP Hải Phòng sát cánh cùng lực lượng cách mạng, nhân dân TP đã bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người thăm Pháp trở về Tổ quốc; bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến, giữ vững an ninh trật tự vùng giải phóng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. 
Sau giải phóng, Hải Phòng là khu vực tập kết 300 ngày trước khi Pháp rút quân khỏi Việt Nam. Ngô Đình Diệm đến Hải Phòng, chỉ đạo kế hoạch tập kết với âm mưu khi Pháp rút sẽ để lại Hải Phòng thành một TP Cảng trống rỗng, tê liệt, ảnh hưởng tới công cuộc khôi phục miền Bắc sau chiến tranh. 
Trước thách thức lịch sử, CA TP Hải Phòng đã đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù cũ, mới trong việc vận chuyển, phá dỡ máy móc, cưỡng ép người dân di cư, bắt lính của địch. Tổ chức tiếp quản an toàn TP, được đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Ủy ban quân chính Hải Phòng, sau là Tổng Bí thư đánh giá, “CA Hải Phòng – Kiến An có những nỗ lực mọi mặt, đã làm tốt công tác chuẩn bị và nắm chắc tình hình, chủ động để xuất đối sách cụ thể kịp thời làm cho công tác giữ gìn ANTT TP, thị xã những ngày tiếp quản ổn định, an toàn, thắng lợi, không gián đoạn, được nhân dân tin tưởng, phấn khởi, tích cực ủng hộ chính quyền, công an làm nhiệm vụ”.
Lực lượng CA TP Hải Phòng được tôi luyện trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, CA TP Hải Phòng đã lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc như cuộc chiến đấu bảy ngày đêm bảo vệ Nhà hát lớn TP, bảo vệ Sở chỉ huy ở núi Cột Cờ ( quận Kiến An), Trà Phương (huyện Kiến Thụy), ở Đường 5 Anh dũng quật khởi. Những gương Anh hùng liệt sĩ Trần Thành Ngọ, Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Sáu cùng nhiều chiến sĩ công an nhân dân nêu gương sáng giữ trọn lời thề “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.
Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng, cửa ngõ thông thương giữa nước ta với bạn bè quốc tế, là nơi xuất phát tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển để chi viện hàng hóa, vũ khí, khí tài cho chiến trường miền Nam. Đế quốc Mỹ phong tỏa Cảng, hủy diệt Hải Phòng với những cuộc oanh kích vô cùng ác liệt và tàn bạo của 6.604 lần chiếc máy bay vào bắn phá Hải Phòng. Thả 3.040 quả thủy lôi, bom hẹn giờ tạo thành 3 vòng đai phong tỏa toàn bộ Cảng, 20 luồng lạch ra vào Cảng Hải Phòng. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Công an TP Hải Phòng ghi dấu những chiến công xuất xắc. Ngày 15/5/1972, đội cảm tử CAND vũ trang Hải Phòng, lực lượng đầu tiên của miền Bắc, sau 7 giờ vật lộn trên vùng biển rộng hơn 5 km2 tìm, vớt quả thủy lôi MK 52 nặng 544 kg, quả thủy lôi đầu tiên Mỹ thả xuống Cảng Hải Phòng, tạo điều kiện cho các đơn vị kỹ thuật xác định nguyên lý gây nổ, chế tạo thành công khí tài rà phá thủy lôi hiệu quả, an toàn, làm thất bại âm mưu phong tỏa Hải Phòng.
Trong 12 ngày đêm đánh trả cuộc tập kích đường không chiến lược, CA TP Hải Phòng bắn rơi một máy bay. Không quản ngại hy sinh, chiến đấu với giặc lửa, cứu sống phần lớn sĩ quan, thuyền viên tàu JOZEF CONRAD (quốc tịch Ba Lan) bị máy bay Mỹ ném bom. Cùng, quân và dân Hải Phòng trực tiếp chiến đấu 226 trận, bắn rơi 21 máy bay. 
Đặc biệt, năm 1973, CA TP Hải Phòng xây dựng được cơ sở lĩnh Mỹ trong Đoàn quân sự Mỹ đến Hải Phòng rà phá bom mìn, góp phần vào việc phát hiện, ngăn chăn âm mưu hoạt động tình báo của Mỹ. CA TP Hải Phòng xác lập 40 chuyên án, phát hiện, bắt giữ gần 100 đối tượng trong nước, 16 thủy thủ người nước ngoài có hoạt động thu thập tin tức tình báo. Triệt phá hàng trăm tổ chức phản cách mạng như “Việt Nam nhân dân đảng”, “Tân Việt cách mạng đảng” …  cùng các cơ quan tình báo gián điệp Pháp, gián điệp Anh, đặc vụ Tưởng âm mưu hoạt động chống phá cách mạng.
Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ đón nhận Danh hiệu AHLLVNND cho CA TP Hải Phòng
Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
phát biểu tại Lễ đón nhận Danh hiệu AHLLVNND cho CA TP Hải Phòng
 
Phát huy truyền thống Cách mạng "Trung dũng - Quyết thắng"
Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng “tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Qua bốn đợt tăng cường lực lượng chi viện miền Nam, 900 cán bộ, chiến sĩ CA TP Hải Phòng được chi viện cho An ninh miền Nam. Phát huy truyền thống cách mạng TP Cảng “Trung dũng – Quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ CA TP Hải Phòng cùng An ninh miền Nam kiên cường bám trụ, phát triển lực lượng, phát huy cao nhất khả năng thực hiện nhiệm vụ, cùng quân dân miền Nam lập nhiều chiến công xuất xắc, nhiều đồng chí hy sinh anh dũng trên các chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc CA TP Hải Phòng tâm tình, phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an TP Hải Phòng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. 
Phục vụ nhân dân trong tình hình mới, CA Hải Phòng luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng theo chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), Nghị quyết 28 – NQ/TW  của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục. 
Thông qua các đợt tuyên truyền, hoạt động “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh”, “xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” để tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân,hết lòng phụng sự nhân dân.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhấn mạnh, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, sự nghiệp bảo vệ AN, trật tự là sự nghiệp của toàn dân. Vì vậy, CA TP Hải Phòng phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh to lớn của nhân dân trong việc giúp đỡ, kiểm tra, giám sát để xây dựng CAND TP Hải Phòng là lực lượng nòng cốt, gương mẫu thượng tôn pháp luật. 
Cán bộ, chiến sĩ CA TP Hải Phòng phải vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. CA TP Hải Phòng chủ động tham mưu, giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng trong việc xây dựng chủ trương quản lý Nhà nước để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của DN, cuộc sống của người dân.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca chia sẻ, năm 2015, nhiệm vụ giữ vững ANTT trong điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ “sống còn” của lực lượng CA TP Hải Phòng. CA TP Hải Phòng cần nỗ lực hơn nữa, củng cố niềm tin cho người dân, DN đối với quyết tâm cải cách hành chính, cải cách mô hình tăng trưởng KT, đưa kinh tế Hải Phòng hội nhập quốc tế, cạnh tranh, phát triển.
Bên cạnh đó, CA TP cần kiên định mục tiêu độc lập dận tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững môi trường ổn định để phát triển KT- XH, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, trang bị cho nhân dân kiến thức AN –QP, thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò truyền thống, bài học kinh nghiệm “lấy dân làm gốc” làm thất bại các hoạt động chống phá, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Bảo vệ ANTQ, phát triển KT – XH là mối quan hệ biện chứng để lực lượng CA TP Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững ANQP.
Những cống hiến, đóng góp to lớn của CA TP Hải Phòng giai đoạn 1954- 1975 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ CA tặng thưởng cho 06 tập thể, 01 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 642 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Chiến công các loại. Năm 1960, CA TP Hải Phòng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua dẫn đầu đơn vị lực lượng CA toàn quốc. Năm 1967 được tặng cơ luân lưu của Hội đồng Chính Phủ. Hai mươi năm liền (1956 – 1975) được Bộ CA tặng bằng khen,. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa. Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất xắc, ngày 16/12/2014, CA TP Hải Phòng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đọc thêm