​Hải Phòng: Tuyên truyền, phổ biến luật mới đến cán bộ cơ sở

(PLVN) - Chiều 23/8, Sở Tư pháp Hải Phòng phối hợp với UBND quận Hồng Bàng tổ chức “Hội nghị phổ biến Luật đất đai 2024; Luật căn cước công dân năm 2023 và kỹ năng hoà giải ở cơ sở”.
Sở Tư pháp Hải Phòng phối hợp với UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật đất đai 2024; Luật căn cước công dân năm 2023 và kỹ năng hoà giải ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng Lê Thị Vân cho biết, Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024, Luật Luật Căn cước năm 2023 và kỹ năng hòa giải ở cơ sở là thực sự cần thiết, nhằm trang bị cho đội ngũ công chức tư pháp, địa chính nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP nói chung kiến thức và những quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng Lê Thị Vân phát biểu khai mạc hội nghị.

​Thông qua Hội nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; báo cáo viên pháp luật, tập huấn viên, tuyên truyền viên pháp luật sẽ tập trung lĩnh hội để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đất đai, Luật Căn cước và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, góp phần đưa các quy định của pháp luật nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Bà Phạm Thị Liên, Giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu phổ biến Luật Đất đai 2024.

​Tại hội nghị, bà Phạm Thị Liên, Giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu trực tiếp phổ biến những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024. Theo bà Liên, việc tuyên truyền pháp luật là khâu đầu tiên, là cầu nối đưa các bộ luật vào cuộc sống. Luật đất đai 2024 có những điểm mới quan trọng đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai.

Hội nghị góp phần đưa các quy định của pháp luật nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

​Những điểm mới của Luật Đất đai 2024 quy định rõ: mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; bỏ quy định về khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hàng năm; phương pháp định giá đất; từ năm 2025 không còn cấp đất cho hộ gia đình; thay đổi tên gọi “sổ đỏ”, “sổ hồng”; giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; sửa đổi cách xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản; công bố, công khai tất cả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất;…

Thượng uý Nguyễn Thế Hoàn, Phòng Quản lý Hành chính, Công an TP Hải Phòng phổ biến Luật Căn cước 2023.

​Cũng tại hội nghị, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàn, Phòng Quản lý Hành chính, Công an TP Hải Phòng đã phổ biến về Luật Căn cước 2023. Từ ngày 1/7/2024, mỗi công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử để thuận tiện trong các giao dịch hành chính. Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, khi đó thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước và căn cước điện tử sẽ được sử dụng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo viên phổ biến kỹ năng hoà giải ở cơ sở.

​Ngoài ra, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo viên Trần Minh Nghĩa, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP phổ biến kỹ năng hoà giải ở cơ sở. Theo đó, đối với TP Hải Phòng, sau 10 năm thi hành Luật Hoà giải cơ sở, địa phương hiện có hơn 1.900 tổ hoà giải ở cơ sở với hơn 11.000hoà giải viên và trong hơn 10 năm qua, đội ngũ hoà giải viên ở TP Hải Phòng đã giải quyết được hơn 20.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở và tỉ lệ hoà giải thành công cũng đạt gần 80%.

​Sau hơn 10 năm Luật đi vào cuộc sống, ý nghĩa, thành quả của Luật hoà giải mang lại rất lớn, không những đối với các gia đình đã hoà giải được các mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở, giữ gìn được tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm mà rộng hơn nữa là góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để kinh tế xã hội phát triển…

Đọc thêm