Hai phụ nữ đồng tính treo cổ ở nhà vệ sinh

(PLO) - Hai phụ nữ được cho người đồng tính có tình cảm với nhau, đã tử vong một cách bất thường tại một nhà trọ ở Sài Gòn.
Hiện trường nơi phát hiện vụ việc
Hiện trường nơi phát hiện vụ việc
Vụ việc xảy ra tại nhà trọ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nạn nhân tên Đỗ Thanh Thảo và Phạm Thị Bích Huyền.
Nhiều người hãi hùng phát hiện đôi phụ nữ đồng tính tử vong
Nhiều người hãi hùng phát hiện đôi phụ nữ đồng tính tử vong
Theo thông tin, chiều 26/5 khi một số người dân đi qua khu vực nhà trọ trên thì thấy ở trong nhà vệ sinh có hai phụ nữ treo cổ. Tiến lại gần thì phát hiện cả hai đã tử vong nên hốt hoảng tri hô. Những hộ dân sống xung quanh nghe tiến hô hoán liền chạy đến và trình bày sự việc lên cơ quan công an. Chính quyền, lực lượng địa phương và CSĐT huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt. 
Tại hiện trường, hai phụ nữ đã chết ở tư thế treo cổ trên một thanh sắt vắt qua trước nhà vệ sinh. Nhiều người dân hiếu kỳ đã vây đến theo dõi vụ việc khiến khu vực trên hỗn loạn.
Một số người quen biết hai nạn nhân cho hay, Huyền có hai con trai và gái nhưng đã chia tay chồng. Huyền cùng Thảo là những người đồng tính, có tình cảm với nhau. Thời gian Huyền li dị chồng thì cả hai thuê trọ rồi sống với nhau như vợ chồng.
Tuy nhiên, cuộc sống giữa hai người không đơn giản. Hai phụ nữ đồng tình thường xuyên có những cự cãi. Từ những tranh luận nhỏ nhặt nhưng không ai nhịn ai nên hay xảy ra mâu thuẫn. Thời gian gần đây, họ bớt đi những cuộc cãi vã và vui vẻ với nhau nhưng ít ai ngờ rằng sau đó cả hai đã chết với những tư thế treo cổ một cách khó hiểu.
Hiện cơ quan công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác khám nghiệm pháp y điều tra làm rõ nội vụ./.

Đọc thêm