Hải quân Nga sắp nhận “siêu tàu” mang 16 tên lửa hành trình Kalibr

(PLVN) - Nhà máy đóng tàu có thể bàn giao tàu Đô đốc Kasatonov – tàu khu trục đầu tiên được sản xuất hàng loạt trong khuôn khổ Dự án đóng tàu 22350 của Nga - cho Bộ Quốc phòng nước này vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Tàu Đô đốc Kasatonov.
Tàu Đô đốc Kasatonov.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố ngày 8/4 của Nhà máy đóng tàu Severnaya cho biết, xét tiến độ của các thử nghiệm cấp nhà nước, việc chuyển tàu đến Bộ Quốc phòng Nga có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Theo nhà máy đóng tàu, tất cả các nội dung của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước của tàu khu trục trên đã hoàn thành. 

Tàu chiến trên đang bước vào giai đoạn cuối của các thử nghiệm cấp nhà nước được tiến hành ở Biển Baltic. 

Tuyên bố của nhà máy Nga cho hay, tàu chiến sau đó sẽ quay trở lại Nhà máy đóng tàu để kiểm tra và bàn giao cho khách hàng.

Các thử nghiệm đối với tàu khu trục Kasatonov được tiến hành tại các thao trường trên biển của Hạm đội phương Bắc của Nga theo nhiều giai đoạn từ ngày 20/11/2019.

Đầu tiên, vũ khí tên lửa của tàu đã được thử nghiệm ở Biển Trắng, trong đó, thủy thủ đoàn của tàu đã bắn một tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu ven biển tại khu vực chiến đấu Chizha ở Vùng Arkhangelsk.

Ngoài ra, họ cũng đã phóng tên lửa hành trình Kalibr và Oniks chống lại các mục tiêu trên biển.

Ở Biển Barents, tàu khu trục này đã thực hiện các cuộc bắn vũ khí vào các mục tiêu trên biển và mục tiêu ven biển, bắn ngư lôi vào mục tiêu dưới nước đồng thời thực hành khả năng tương tác với máy bay và tàu hậu cần, như tiếp nhiên liệu khi di chuyển và một số hoạt động khác của chương trình của các thử nghiệm nhà nước.

Sau khi chương trình thử nghiệm cấp nhà nước kết thúc, tàu chiến trên dự kiến sẽ phục vụ trong Hạm đội phương Bắc của Nga.

Đô đốc Kasatonov là tàu khu trục sản xuất nội địa hàng loạt đầu tiên của Nga. Tàu đa năng hoạt động trên vùng biển xa này vừa có thể hỗ trợ đổ bộ, chống lại các mục tiêu trên không đồng thời còn có thể tìm diệt tàu ngầm, tấn công các mục tiêu ven biển, cũng như tàu mặt nước của kẻ địch.

Theo chuyên gia quân sự Vasily Dandykin, tàu khu trục trên được trang bị vũ khí rất mạnh. Tàu được trang bị vũ khí rất mạnh đối với một con tàu có lượng giãn nước tương tự, bao gồm 16 ống phóng tên lửa Yakhont và Kalibr.

Trong tương lai, tàu này có thể được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon và hệ thống phòng không Polyment -Redut mạnh mẽ, cho phép nó tiêu diệt các mục tiêu trên không ở cự ly dưới 150 km. “Đó là những vũ khí rất mạnh mẽ”, vị chuyên gia nói.

Cùng với đó, tàu còn có hệ thống phòng không tự vệ - pháo cao tốc tự động AK-630; pháo hạm A-192 độc đáo 130 mm, có tốc độ cao và tầm bắn xa. Tàu còn có ngư lôi chống ngầm thế hệ mới Paket-NK, trực thăng săn ngầm Ka-27. 

“Rõ ràng, trong những năm tới, đó sẽ là tàu chiến nội địa hoạt động vùng biển xa, được sử dụng rộng rãi”, chuyên gia quân sự của Nga nhận định.

Theo giới chức Nga, tàu khu trục Đô đốc Kasatonov là tàu chiến thứ 2 nhưng là tàu đầu tiên được sản xuất hàng loạt trong khuôn khổ Dự án đóng tàu 22350 của nước này.

Tàu này được khởi động sản xuất vào ngày 26/11/2009 và hạ thủy ngày 12/12/2014, dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga trong năm nay.

Các tàu được đóng theo 22350 của Nga của Nga có lượng giãn nước 4.500 tấn, mỗi tàu có thể mang tới 16 tên lửa hành trình Kalibr.