Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên biển

Lần đầu tiên, Hải quân hai nước phối hợp diễn tập chống cướp biển ở khu vực phía đông đảo Thanh Lân của Việt Nam. Một số hình ảnh về đợt tuần tra liên hợp thứ 13 và diễn tập chống cướp biển của hai biên đội tàu Việt Nam và Trung Quốc.

Trong những ngày đầu tháng 6, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã thực hiện chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 13 trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Hải quân hai nước đã phối hợp diễn tập chống cướp biển ở khu vực phía đông đảo Thanh Lân của Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh về đợt tuần tra liên hợp thứ 13 và diễn tập chống cướp biển của hai biên đội tàu Việt Nam và Trung Quốc:

Trên Kỳ hạm HQ861, thuyền trưởng - Đại úy Phạm Trung Đông - tập trung cán bộ, chiến sỹ của tàu để phổ biến, quán triệt nhiệm vụ.
Trên Kỳ hạm HQ861, thuyền trưởng - Đại úy Phạm Trung Đông - tập trung cán bộ, chiến sỹ của tàu để phổ biến, quán triệt nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161, Vùng C Hải quân - chỉ huy biên đội tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia tuần tra liên hợp và diễn tập chống cướp biển với Hải quân Trung Quốc. Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động của hai biên đội tàu, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn luôn có mặt trong ca bin chỉ huy Kỳ hạm HQ861, chỉ đạo xử lý các tình huống, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161, Vùng C Hải quân - chỉ huy biên đội tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia tuần tra liên hợp và diễn tập chống cướp biển với Hải quân Trung Quốc. Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động của hai biên đội tàu, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn luôn có mặt trong ca bin chỉ huy Kỳ hạm HQ861, chỉ đạo xử lý các tình huống, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.
Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cử hai tàu tên lửa số hiệu 752 và 753 tham gia tuần tra liên hợp với hai tàu của Việt Nam. Trong ảnh, hai tàu của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang di chuyển phía bên kia đường phân giới vịnh Bắc Bộ.
Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cử hai tàu tên lửa số hiệu 752 và 753 tham gia tuần tra liên hợp với hai tàu của Việt Nam. Trong ảnh, hai tàu của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang di chuyển phía bên kia đường phân giới vịnh Bắc Bộ.
Kỳ hạm số hiệu 752 của Hải quân Trung Quốc tham gia chuyến tuần tra liên hợp. Đây là loại tàu tên lửa tấn công nhanh lớp “Hou xin” có lượng giãn nước 478 tấn đầy, kích thước 62,8m x 7,2m x 2,4m. Vận tốc tối đa của tàu đạt 28 hải lý/giờ. Nếu chạy với vận tốc kinh tế 18 hải lý/giờ, tàu có tầm hoạt động 750 hải lý. Quân số trên tàu khoảng trên dưới 70 người. Tàu được trang bị 4 quả tên lửa đối hải YJ-1 tầm bắn 40km hoặc tên lửa C802 tầm bắn 120km. Ngoài ra, tàu còn được lắp 4 khẩu pháo 37 mm và 4 pháo khẩu hai nòng 14,5mm.
Kỳ hạm số hiệu 752 của Hải quân Trung Quốc tham gia chuyến tuần tra liên hợp. Đây là loại tàu tên lửa tấn công nhanh lớp “Hou xin” có lượng giãn nước 478 tấn đầy, kích thước 62,8m x 7,2m x 2,4m. Vận tốc tối đa của tàu đạt 28 hải lý/giờ. Nếu chạy với vận tốc kinh tế 18 hải lý/giờ, tàu có tầm hoạt động 750 hải lý. Quân số trên tàu khoảng trên dưới 70 người. Tàu được trang bị 4 quả tên lửa đối hải YJ-1 tầm bắn 40km hoặc tên lửa C802 tầm bắn 120 km. Ngoài ra, tàu được lắp 4 khẩu pháo 37 mm và 4 pháo khẩu hai nòng 14,5 mm.
Đại úy Bùi Thọ Thành của Hải quân nhân dân Việt Nam liên lạc qua sóng ngắn với sỹ quan liên lạc trên Kỳ hạm 752 của Trung Quốc. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Thành luôn liên hệ chặt chẽ với tàu bạn để phối hợp các chi tiết thực hiện đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 và diễn tập chống cướp biển.
Đại úy Bùi Thọ Thành của Hải quân nhân dân Việt Nam liên lạc qua sóng ngắn với sỹ quan liên lạc trên Kỳ hạm 752 của Trung Quốc. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Thành luôn liên hệ chặt chẽ với tàu bạn để phối hợp các chi tiết thực hiện đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 và diễn tập chống cướp biển.
Thực hiện huấn luyện thu phát tín hiệu cờ tay với tàu Trung Quốc. Nhân viên tín hiệu, Trung úy Nguyễn Văn Thành đảm nhiệm việc phát cờ; Thượng úy Nguyễn Trung Kiên đọc điện; Trung tá Ngô Xuân Dưỡng, Trưởng ban thông tin Lữ đoàn, cầm ống nhòm giám sát quá trình huấn luyện. Quá trình luyện tập thu phát tín hiệu cờ tay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đạt kết quả tốt.
Thực hiện huấn luyện thu phát tín hiệu cờ tay với tàu Trung Quốc. Nhân viên tín hiệu, Trung úy Nguyễn Văn Thành đảm nhiệm việc phát cờ; Thượng úy Nguyễn Trung Kiên đọc điện; Trung tá Ngô Xuân Dưỡng, Trưởng ban thông tin Lữ đoàn, cầm ống nhòm giám sát quá trình huấn luyện. Quá trình luyện tập thu phát tín hiệu cờ tay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đạt kết quả tốt.
Trong đợt tuần tra liên hợp giữa hải quân hai nước, đã tiến hành diễn tập chống cướp biển với sự phối hợp của hai biên đội tàu. Trong ảnh, các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đang khám súng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Trong đợt tuần tra liên hợp giữa hải quân hai nước, đã tiến hành diễn tập chống cướp biển với sự phối hợp của hai biên đội tàu. Trong ảnh, các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đang khám súng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Phát hiện bọn cướp biển có ý định chạy trốn, Kỳ hạm HQ861 đã bắn đạn lửa cảnh cáo, đồng thời dùng súng nước để khống chế, bắt giữ toàn bộ toán cướp biển. Trong ảnh, Thiếu úy Nguyễn Tất Thành đang sử dụng súng nước trong hoạt động diễn tập chống cướp biển.
Phát hiện bọn cướp biển có ý định chạy trốn, Kỳ hạm HQ861 đã bắn đạn lửa cảnh cáo, đồng thời dùng súng nước để khống chế, bắt giữ toàn bộ toán cướp biển. Trong ảnh, Thiếu úy Nguyễn Tất Thành đang sử dụng súng nước trong hoạt động diễn tập chống cướp biển.

Đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 và diễn tập chống cướp biển giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc kết thúc thành công. Các cán bộ, chiến sỹ trong biên đội tàu Việt Nam thuộc Vùng C Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn Yên

Đọc thêm