Hai tiền án vẫn tiếp tục “hành nghề” trộm cắp

(PLO) - Đã từng mang 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, nhưng sau khi trở lại với cuộc sống đời thường, Nam không tìm công việc làm ăn lương thiện mà tiếp tục trộm cắp.
Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 14/9, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an cho biết, sang 12/9, nam lang thang khu vực quốc lộ 1A thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, rồi ghé đến trạm xe buýt gần đó ngồi. Tại đây, Nam tia thấy chiếc điện thoại lấp ló trong túi quần người phụ nữ đang đứng đón xe buýt.

Tranh thủ lúc nhiều người chen lấn lên xe buýt, Nam trà trộn rồi móc chiếc điện thoại định xuống xe tẩu thoát nhưng không may bị người phụ nữ này phát hiện và hô hoán. Một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó nghe thấy liền truy đuổi và bắt giữ Nam ngay sau đó cùng tang vật, giao cho công an.

Tại công an, Nam khai đã từng mang 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, bị xử 4 năm 6 tháng tù và  án trộm cắp tài sản với 7 tháng tù vào năm 2013.

Đọc thêm