Hàn - Nhật họp khẩn sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

(PLO) - Triều Tiên sáng 5/9 lại phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Động thái biểu dương lực lượng mới của Bình Nhưỡng diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đang nhóm họp tại Trung Quốc. 
Các nhà lãnh đạo dự G20. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo dự G20. Ảnh: Reuters

AFP dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các tên lửa của Triều Tiên được phóng ra Biển Nhật Bản từ huyện Hwangju của Triều Tiên vào khoảng 3h00 GMT. Theo người phát ngôn này, tên lửa được phóng đi được cho là tên lửa Rodong có tầm bắn 1.000km và không hề được thông báo trước với phía Nhật Bản.

“Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, nhằm phô diễn năng lực tên lửa và hạt nhân của họ trong kỳ Hội nghị Thượng đỉnh G20” – người phát ngôn của Hàn Quốc nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, 3 tên lửa này đã rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ở Biển Nhật Bản. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc được miêu tả là “một mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia của Nhật” này. 

Reuters đưa tin, vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức thu xếp họp khẩn ở Hàng Châu. Tuyên bố của phía Nhật Bản được đưa ra sau cuộc họp cho biết, tại cuộc họp này, 2 nhà lãnh đạo của 2 nước đã nhất trí hợp tác để giám sát tình hình.

Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa vào các thời điểm nhạy cảm để thu hút sự chú ý tới năng lực quân sự của nước này. Hai năm trước, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm trung Rodong khi bà Park và ông Abe đang có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở The Hague để thảo luận về biện pháp đối phó với chương trình vũ khí của Triều Tiên. Năm 2003, Triều Tiên cũng đã thử tên lửa chống tàu trong dịp diễn ra Hội nghị APEC ở Bangkok.

Tuy nhiên, vụ thử tên lửa ngày 5/9 đã khiến nước đồng minh của Bình Nhưỡng là Bắc Kinh phải khó xử trong bối cảnh Trung Quốc đang cố gắng đảm bảo Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu diễn ra tốt đẹp. Trước đó, cùng ngày 5/9, lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. Tại cuộc gặp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh trong việc hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tại cuộc họp với ông Tập, bà Park thẳng thắn tuyên bố vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên trong năm nay sau một loạt các vụ thử tên lửa đã phá hủy nghiêm trọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, đồng thời là một thách thức đối với việc phát triển quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc để đối phó với đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.