Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, kế hoạch này đã được thông qua tại cuộc họp kinh tế do Quyền Tổng thống Choi Sang Mok chủ trì.
Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, khả năng cạnh tranh trong các ngành công nghiệp chiến lược tiên tiến đã trở thành trọng điểm của an ninh kinh tế quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn bên ngoài gia tăng mạnh mẽ khi chính phủ Mỹ áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, đồng thời áp thêm 10% thuế đối với Trung Quốc.
Từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra hàng loạt các biện pháp áp thuế lên đối tác thương mại lớn cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, bao gồm chip bán dẫn, ô tô và dược phẩm sinh học.
Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) do nhà nước điều hành sẽ cung cấp quỹ trị giá 50 nghìn tỷ won (34 tỷ USD) cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chiến lược quốc gia dưới hình thức các khoản vay lãi suất thấp và các khoản đầu tư khác trong vòng 5 năm tới.
Quỹ này nhằm hỗ trợ tài chính và bảo vệ các doanh nghiệp trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự phân mảnh của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiện nay, Hàn Quốc đã xác định 12 ngành công nghiệp là “công nghệ chiến lược quốc gia”, bao gồm các ngành công nghiệp như chất bán dẫn, phương tiện di chuyển trong tương lai, pin sạc, dược phẩm sinh học, hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, cùng nhiều ngành khác.
Một gói hỗ trợ tài chính được chuẩn bị riêng cho ngành công nghiệp chất bán dẫn vào năm ngoái cũng sẽ được tích hợp vào quỹ.