Hàng chục chủ xe máy bị tước bằng lái vì đi vào Đại lộ Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 
Lực lượng chức năng xử lý xe vi phạm. Ảnh: Chu Dũng
Lực lượng chức năng xử lý xe vi phạm. Ảnh: Chu Dũng

Qua phản ánh của người dân về hiện tượng xe máy vi phạm đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục giao Đội Cảnh sát giao thông số 11 tăng cường xử lý tại các đường ngang trên đại lộ Thăng Long. Đồng thời giao Đội Cảnh sát giao thông số 6 cắt cử tổ công tác ứng trực đầu tuyến đường hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng làn đường từ đầu tuyến đường.

Ghi nhận vào sáng 2/6, tại km5 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hướng đi Hoà Lạc, sau khoảng 1 giờ trực tại điểm lên xuống khu vực trên, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử lý nhiều phương tiện vi phạm.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp là phụ nữ điều khiển phương tiện khi thấy có tổ công tác ứng trực đã không giảm tốc độ mà đột ngột quay xe chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện ô tô đi phía sau. Nhiều trường hợp vi phạm do không chú ý quan sát hướng rẽ từ khi ra khỏi hầm đường bộ Đại lộ từ hướng đường Trần Duy Hưng.

Xe máy di chuyển vào làn đường dành cho ô tô. Ảnh: Chu Dũng

Xe máy di chuyển vào làn đường dành cho ô tô. Ảnh: Chu Dũng

Từ ngày 1/6 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử phạt 20 trường hợp vi phạm, với mức phạt tước giấy phép lái xe 4 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và phạt 2,5 triệu đồng.

Thiếu tá Trần Văn Túc, Đội Cánh sát giao thông số 11 cho biết, chủ yếu các trường hợp vi phạm do thiếu ý thức một phần, phần khác do không chú ý biển báo làn rẽ về đường gom sau khi ra khỏi đường hầm Đại lộ Thăng Long giáp với tuyến đường Trần Duy Hưng. Tất cả các trường hợp vi phạm sau khi được tuyên truyền vận động đã nhận thức được hành vi nguy hiểm và cam kết không tái phạm.

Hàng chục chủ xe bị tước bằng lái xe. Ảnh: Chu Dũng.

Hàng chục chủ xe bị tước bằng lái xe. Ảnh: Chu Dũng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đội Cảnh sát giao tôn số 11 đã xử lý 49 trường hợp xe máy vi phạm đi trên Đại lộ Thăng Long, phạt thành tiền gần 74 triệu đồng, tạm giữ 24 bộ giấy tờ, 25 phương tiện, tước 28 giấy phép lái xe…

Từng có tai nạn nghiêm trọng do người điều khiển xe máy đi sai làn nhập cùng phương tiện ô tô đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long và người đi bộ, đi xe đạp đi sai làn. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi di chuyển từ đường Trần Duy Hưng vào đường hầm tránh nút giao Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long với Phạm Hùng – Nguyễn Xiển người điều khiển xe máy càn chú ý biển cấm đi thẳng và yêu cầu rẽ phải vào đường gom Đại lộ ra lối tiếp giáp làng Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm để không vi phạm và gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Đọc thêm