Hàng chục máy bay, tàu chiến Nga “quần thảo” ở Biển Baltic

(PLVN) - Khoảng 70 tàu chiến và tàu hỗ trợ cùng 58 máy bay của lực lượng Hải quân và Hàng không vũ trụ Nga từ ngày 1 đến 9/8 này tham gia cuộc tập trận thường niên có tên Lá chắn trên đại dương 2019.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận được tiến hành ở Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Đô đốc Nikolai Yevmenov - Tư lệnh Hải quân Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tham gia tập trận có 49 tàu chiến, 20 tàu hỗ trợ và 58 máy bay của lực lượng Hải quân và hàng không vũ trụ Nga. Số quân nhân được huy động tham gia tập trận lên đến 10.634 người.

Vẫn theo thông báo của Hải quân Nga, các tàu tham gia cuộc tập trận này chủ yếu là các tàu vừa tham gia cuộc diễu hành hải quân kỷ niệm Ngày Hải quân Nga vừa được tổ chức ở St. Petersburg và Kronshtadt hôm 28/7.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các tàu và máy bay của Nga sẽ diễn tập triển khai nhóm liên hạm đội cũng như kỹ năng chỉ huy của các lực lượng thuộc hạm đội. 

Ngoài ra, cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của Hải quân Nga trong trường hợp cần bảo vệ lợi ích quốc gia.

Năm ngoái, Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận Lá chắn trên đại dương đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước này ở Địa Trung Hải. 

Cuộc tập trận được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 8/9/2018 với sự tham gia của 26 tàu chiến, 2 tàu ngầm, 34 máy bay của lực lượng Hải quân và hàng không vũ trụ Nga. 

Tại cuộc tập trận đó, các thủy thủ Nga đã thực hành phóng tên lửa từ tàu chiến, trực thăng và máy bay. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi đó đã tuyên bố cuộc tập trận quy mô lớn Lá chắn trên đại dương với sự tham gia của lực lượng hải quân và máy bay sẽ được tổ chức định kỳ.

Đọc thêm