Hàng chục nghìn người Philippines rời nhà cửa tìm nơi tránh bão RAI

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục nghìn người, bao gồm cả du khách, bỏ nhà cửa và nơi lưu trú đến nơi an toàn để phòng bão Rai đổ bộ vào Philippines.
Ảnh chụp vệ tinh cơn bão. Nguồn: Tổng cục Phòng, chống thiên tai/PASAGA
Ảnh chụp vệ tinh cơn bão. Nguồn: Tổng cục Phòng, chống thiên tai/PASAGA

Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên tai quốc gia Philippines cho biết, hơn 45.000 người, trong đó có cả khách du lịch nội địa nước này đã tìm nơi tránh trú khẩn cấp khi bão Rai đi qua Thái Bình Dương.

Philippines cũng hủy hàng chục chuyến bay và tạm đóng cửa hàng chục cảng biển do lo ngại ảnh hưởng của bão.

Trước đó, Cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo về sức tàn phá của những cơn gió mạnh và mưa lớn xối xả khi cơn bão tiến gần. Mưa lớn có thể gây lũ lụt đe dọa tính mạng của người dân ở các vùng trũng ven biển nước này. “Những cơn gió mạnh có sức tàn phá ghê gớm có thể gây thiệt hại từ mức trung bình đến mức nghiêm trọng cho các công trình xây dựng và hoa màu”, Cơ quan thời tiết Philippines cho biết.

Dự báo, bão Rai có sức gió tối đa 165km/h khi di chuyển vào khu vực miền Trung và miền Nam của Philippines. Sức gió có thể mạnh dần và lên tới 195km/h trước khi cơn bão đổ bộ gần địa điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Sigargao vào chiều 16/12 (giờ địa phương).

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai của Việt Nam, dự kiến bão Rai quét qua khu vực Visayas, và các đảo Mindanao, Palawan trước khi đi vào Biển Đông ngày 18/12 và hướng đến Việt Nam.

Đọc thêm