Hàng lậu, hàng giả tỷ lệ nghịch với sức mua

Bất chấp tình hình kinh tế suy thoái, sức mua được dự báo giảm mạnh trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang diễn biến hết sức phức tạp.

Bất chấp tình hình kinh tế suy thoái, sức mua được dự báo giảm mạnh trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang diễn biến hết sức phức tạp.

Lực lượng chức năng kiểm tra số rượu ngoại giả đã được đóng vào thùng tại biệt thự hoang
Lực lượng chức năng kiểm tra số rượu ngoại giả đã được đóng vào thùng tại biệt thự hoang

TP.HCM: Gần hai vạn áo Lacote “made in” Tân Phú

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết như rượu, bia, nước giải khát... thời điểm này là “tâm điểm” buôn lậu. Mới đây, Đội QLTT quận Tân Bình phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xe gắn máy biển số 31-678H8 chở rượu lưu thông trên đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình thì ngay lập tức người điều khiển xe máy... bỏ của chạy lấy người. Qua kiểm tra lực lượng phát hiện tới 60 chai rượu Chivas Regal 12 years 75cl không tem nhập khẩu,  không hóa đơn chứng từ.

Tương tự, Đội QLTT Bình Chánh kết hợp Công an xã Bình Hưng bất ngờ kiểm tra điểm chứa trữ bia trong khuôn viên bãi sửa chữa ô tô tại ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tới 288 thùng bia không chứng từ và 5.220 chai bia, 216 lon bia Heineken Pháp và 216 chai bia Corona Mexico.

Điều đáng nói, toàn bộ lô hàng lậu này không ai đứng ra nhận là chủ hàng. Đội QLTT huyện Củ Chi cho biết, phối hợp với lực lượng CSGT vừa kiểm tra 3 xe khách trên Quốc lộ 22 phát hiện 480 chai bia Heineken, 2.268 chai sữa Ensure và 60 chai rượu ngoại đều không có hoá đơn, chứng từ và không ai thừa nhận là chủ lô hàng trị giá hàng trăm triệu này...

Mà không chỉ rượu, bia, thuốc lá, mới đây kiểm tra ba cơ sở sản xuất áo thun tại quận Tân Phú, Đội QLTT số 3A đã tạm giữ 17.448 cái áo thun thành phẩm, 10.293 cái áo thun bán thành phẩm, 514 kg tem, nhãn giả mạo nhãn hiệu Lacoste (Pháp) cùng các dụng cụ, phương tiện. Do đây là vụ làm hàng giả có quy mô, tổ chức nên lực lượng chức năng đã chuyển vụ việc sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46- CA TP.HCM) điều tra, xử lý...

Hà Nội: Rượu vang Pháp sản xuất tại biệt thự hoang

Trong khi đó, tại Hà Nội, ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 11 – Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, vừa phát hiện một ổ sang chiết rượu vang giả quy mô cực lớn tại một  căn biệt thự rộng hơn 200m2 bỏ hoang nhiều năm ở phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Vào thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, có 5 đối tượng trong căn biệt thự đang sang chiết rượu vang ngoại. Trong số đó có 3 công nhân đang sang chiết, 1 kế toán và 1 người phụ trách kinh doanh thuộc Công ty TNHH Nam Thành (TP.HCM). Tại hiện trường, có hàng nghìn chai rượu vang mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, như rượu vang Bordeaux, Vallee d’amour, Moonlight… Bên cạnh, là la liệt các thùng các tông chứa các bịch rượu vang… Đà Lạt. 

Theo thông tin từ ông Hùng, các đối tượng khai nhận kho hàng lậu này hoạt động từ tháng 9/2012. Hàng được chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội tập kết tại căn biệt thự bỏ hoang nhiều tháng nay.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện  nhiều hộp kem đánh răng và bánh trung thu, ghi sản xuất tại Hàn Quốc và Malaysia bên ngoài vỏ hộp. Theo nhận định của Đội QLTT số 11,  tất cả lô hàng này đều không có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và nhiều hộp bánh trung thu đã bốc mùi bốc hôi thối.

Theo lời khai ban đầu từ các đối tượng, hàng hóa được chuyển từ các khu vực khác về tập kết tại căn biệt thự. Từ đó đem đi phân phối cho các nơi khác. Để đảm bảo hoạt động sang chiết an toàn, các đối tượng  thay phiên cắt cử nhau cảnh giới người ngoài. Hễ có động là chúng lập tức tẩu tán hàng.

Ông Lê Thành Văn, Phó trưởng Công an phường Xuân La cho biết thêm, căn biệt thự này bỏ hoang cách đây khá lâu. Cơ quan đang liên hệ để làm rõ chủ nhân thực sự của căn biệt bỏ hoang này.

Sức mua càng eo hẹp, buôn lậu càng gia tăng

Lực lượng QLTT nhận định, từ nay tới cuối năm tình hình buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, làm và buôn bán hàng giả, hàng nhái và vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp sẽ còn diễn biến phức tạp. Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong, sau Tết Quý tỵ đã được triển khai trên toàn quốc, với nhiều phương án “tác chiến” trọng điểm, đặc biệt tại các thành phố lớn, như TP.HCM và Hà Nội.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, do quân số mỏng, các đối tượng buôn lậu, làm hàng giả, gian lân thương mại lại hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, vì vậy, tình hình chung dự báo cũng sẽ không có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, năm nay, trong điều kiện kinh tế khó khăn, sức mua giảm, lại càng kích thích hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại do lợi thế giá rẻ, dễ được người tiêu dùng lựa chọn.

Lộc Nhung – Trường Lưu

Đọc thêm