Hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2023, chiều 14/4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động "Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa".
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao đổi với báo chí về chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao đổi với báo chí về chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trưởng Ban Tổ chức “120 năm Du lịch Sa Pa” cho biết, Sa Pa đã và đang trở thành điểm đến ghi dấu đậm nét trong lòng du khách trong và ngoài nước với vẻ đẹp hùng vĩ, khác biệt về địa hình, khí hậu, cảnh quan, cùng với văn hóa độc đáo, đặc sắc.

Từ khi người Pháp đánh dấu mốc đầu tiên trên đỉnh Fansipan vào năm 1903, sau đó đặt trạm nghỉ dưỡng để đón kiều dân Pháp, trải qua 120 năm hình thành và phát triển, đến nay Sa Pa đã trở thành khu du lịch quốc gia, luôn nằm trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất trong nước và top 28 điểm đến hấp dẫn của thế giới.

20 năm gần đây, Sa Pa đã đón 200.000 nghìn lượt khách vào năm 2003, 800.000 nghìn lượt khách năm 2013, năm 2023 dự kiến số lượt khách đến với Sa Pa là 3,5 triệu lượt, chiếm gần 60% lượt khách đến tỉnh Lào Cai.

“Để khẳng định thương hiệu du lịch Sa Pa, xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa phát triển bền vững, mang tầm cỡ quốc tế, tỉnh Lào Cai tổ chức kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa với trên 20 sự kiện và nhiều hoạt động hấp dẫn. Các hoạt động, sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra từ quý II đến hết năm 2023”, bà Dung cho biết.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai - Phó Trưởng Ban Tổ chức “120 năm Du lịch Sa Pa” chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai - Phó Trưởng Ban Tổ chức “120 năm Du lịch Sa Pa” chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai - Phó Trưởng Ban Tổ chức “120 năm Du lịch Sa Pa” cho biết, Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2023. Đây là quy mô thực hiện để hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2023.

Ngoài Lễ kỷ niệm chính còn có nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc, như: Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức vào quý II/2023; giới thiệu sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn vào tháng 6/2023.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 9/2023 tại thành phố Lào Cai. Hội chợ Thương mại biên giới Việt - Trung diễn ra vào quý IV/2023. Tuần Du lịch Văn hóa Sa Pa diễn ra vào tháng 9/2023.

Tổ chức Ngày quốc tế Yoga và sản phẩm du lịch “chữa lành” kết hợp YOGA và tri thức bản địa về chăm sóc sức khỏe của các dân tộc Sa Pa vào tháng 6/2023; tổ chức Lễ hội mùa Hè “Sa Pa - Xứ sở của tình yêu”, từ tháng 4 – tháng 7/2023 và Lễ hội mùa thu Sa Pa - Ngày hội mùa vàng vào tháng 8 - tháng 10/2023.

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai còn tổ chức các cuộc thi như cuộc thi Sáng tác văn học và nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Tây Bắc, Giải Marathon Vượt núi quốc tế 2023 (VMM), Lễ hội hoa Fasipan, Lễ hội mùa đông gắn với kỷ niệm 10 năm Cáp treo…

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Du lịch tỉnh tổ chức phát động chương trình tri ân du khách. Gần 100 đơn vị đăng ký, cam kết giảm giá nhưng không giảm chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực, từ vận chuyển, lưu trú, ăn uống đến vui chơi giải trí.

Đáng chú ý, giá vé cáp treo được giảm đến 50% cho du khách đến từ 6 tỉnh Tây Bắc, 15% giá vé cho khách trong nước và quốc tế. Nhiều khách sạn từ 3 sao đến 5 sao ưu đãi giá phòng hoặc giảm giá ẩm thực từ 12 - 30%...

Trao đổi quanh chuỗi sự kiện nói trên, đặc biệt là những băn khoăn quanh các sự kiện lớn thu hút khách đến Sa Pa, các chính sách giá, kích cầu du lịch có thể dẫn đến tình trạng du lịch Sa Pa quá tải, khó kiểm soát giá cả, dịch vụ của địa phương, ông Hà Văn Thắng cho hay, không chỉ riêng năm 2023 mà từ những năm trước đó, tỉnh Lào Cai đã đưa ra nhiều giải pháp cho việc phát triển bền vững của du lịch.

Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13, chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Thời gian tới đây, sẽ cho thông tuyến đường cao tốc nối TP Lào Cai tới thị xã Sa Pa. Các tuyến đường 1,5,2 cũng đang được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa… để tránh tình trạng ách tắc xe cộ của du khách trong dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa điểm như: Bát Xát, Bắc Hà, TP Lào Cai lên kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để sang tải khi khách du lịch tăng cao. Trước đây Sa Pa chỉ tập trung các sản phẩm du lịch vào cuối tuần thì nay đã có những sản phẩm ở các ngày thường.

Để tránh tình trạng người dân địa phương bán hàng rong, chèo kéo du khách, trẻ em ăn xin ở các khu điểm tập trung đông khách du lịch, UBND tỉnh Lào Cai đã tính toán phương án tập trung các đối tượng này, tạo điều kiện để họ tham gia vào chuỗi hoạt động cung cấp sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Về chất lượng dịch vụ du lịch, ông Hà Văn Thắng cho biết nếu phát hiện doanh nghiệp, cơ sở nào không thực hiện đúng cam kết, địa phương sẽ xử lý thật nghiêm và tẩy chay dịch vụ.

Đọc thêm