Hàng loạt vụ sạt lở đất kinh hoàng cướp đi nhiều sinh mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra đã tàn phá nặng nề các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lào Cai và Cao Bằng. Sạt lở đất liên tiếp xảy ra, khiến hàng chục người thương vong và mất tích, để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho người dân. Mới đây nhất là vụ sập cầu Phong Châu gây rúng động.
Thảm họa sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ Ảnh: Xuân Hồng.
Thảm họa sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ Ảnh: Xuân Hồng.

Thảm họa sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Sáng 9/9 cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã bị sập.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, ảnh hưởng của bão Yagi đang rất khủng khiếp, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng tại Km18+300 Quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép, có chiều dài 375,36 m, được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995.

Khoảng 10h sáng 9/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông cho biết, hai nhịp cầu Phong Châu rơi xuống sông, nhiều khả năng người và phương tiện đang đi qua cầu đã bị gặp nạn, đến lúc này chưa xác định được số nạn nhân cụ thể.

Hai nhịp cầu Phong Châu bất ngờ đổ sập sáng 9/9. Ảnh: Xuân Hồng.

Hai nhịp cầu Phong Châu bất ngờ đổ sập sáng 9/9. Ảnh: Xuân Hồng.

Chính quyền tỉnh Phú Thọ đang huy động các lực lượng để tổ chức cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Hiện nhiều người dân đang tập trung hai bên đầu cầu, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ra khỏi khu vực này gấp vì đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Nguồn tin từ hiện trường cho biết, vào thời điểm cầu sập, có 1 xe khách loại 45 chỗ, 3 xe công, hơn 10 xe con, số xe máy thì chưa thống kê cụ thể.

Theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, cầu Phong Châu mới được bảo dưỡng tu bổ cuối năm 2023 và nghiệm thu đầu năm 2024

Ông Phan Trường Sơn, Khu 10 Hương Nộn - Tam Nông - Phú Thọ - người thoát chết sau vụ sập cầu kể lại khoảnh khắc thoát lưỡi hái tử thần khi cầu Phong Châu bị sập:

"Đang đi trên cầu tôi cảm giác 1 tiếng uỳnh rất to đằng sau, nghĩ rằng phía sau có xe nặng tải di chuyển, chưa kịp phản xạ đằng sau là cái gì, tôi đã rơi xuống nước. Cả người cả xe rơi xuống nước, may sao tôi lấy hơi, bơi được lên mặt nước, bám vào cây chuối, sau đó có người cứu lên.

Lúc rơi xuống nước tôi nghĩ mình không sống được, khi ngoi được lên mặt nước tôi vẫn không tin mình còn sống."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ

Lào Cai: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

7 người tử vong trong đêm kinh hoàng ở Bát Xát

Thông tin từ UBND xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm nhiều người thương vong.

Vào khoảng 3 giờ sáng 9/9 đã xảy ra vụ sạt lở đất, một lượng đất đá lớn tràn vào nhà 4 hộ ở thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khiến 7 người bị mất tích. Được biết, 4 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp có 19 nhân khẩu. Thông tin ban đầu ghi nhận vụ sạt lở đã khiến 7 người tử vong.

Khu vực xảy ra sạt lở đất vùi lấp 4 nhà dân

Khu vực xảy ra sạt lở đất vùi lấp 4 nhà dân

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận ngay hiện trường và huy động hơn 200 người tham gia tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm hiện đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn vẫn đang tiếp tục, thiên tai diễn biến khó đoán.

Thông tin từ UBND huyện Bát Xát cho biết, trên địa bàn huyện cũng ghi nhận nhiều thiệt hại về người do mưa lũ. Cụ thể, ông L.A.Gi. Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ đi hỗ trợ Nhân dân di chuyển sạt lở, đã bị mất tích. Tại xã Dền Sáng, anh Phùng Láo Lở (sinh năm 1996), công dân xã Nậm Chạc bị thương do bị trôi suối. Hiện đã được đưa đến Trạm Y tế để xử lý vết thương…

Sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp 4 ngôi nhà

Khoảng 13 giờ ngày 8/9, tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã xảy ra sạt lở lớn từ trên núi cao xuống khu dân cư, vùi lấp 4 ngôi nhà của 4 gia đình với tổng số 26 nhân khẩu.

Chiều 8/9, Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết do mưa lớn liên tục trong nhiều giờ, trên địa bàn thị xã Sa Pa xảy ra lũ quét vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 17 nạn nhân thương vong và mất tích.

Lũ lớn tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. (Ảnh: TTXVN phát)

Lũ lớn tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 8/9, tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã xảy ra sạt lở lớn từ trên núi cao khiến đất đá tràn xuống khu dân cư vùi lấp 4 ngôi nhà của 4 gia đình với tổng số 26 nhân khẩu.

Đến 17 giờ cùng ngày, theo ghi nhận đã có 4 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương đã được sơ cứu kịp thời và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa.

Những người thân còn lại đã được di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Dân trí))

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Dân trí))

Các nạn nhân bị thiệt mạng gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Đó là bà Vàng Thị M. (sinh năm 1956), chị Giàng Thị Ch. (sinh năm 1999) và các cháu Châu Gia H. (sinh năm 2023), Vàng Văn V. (sinh năm 2024).

Ngay khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận ngay hiện trường và thực hiện cứu hộ cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu; tìm kiếm người bị đất đá vùi lấp.

Thị xã Sa Pa đã huy động 54 cán bộ dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sa Pa, Ban Chỉ huy quân sự thị xã và 26 chiến sỹ Công an thị xã tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Thị xã tiếp tục huy động bổ sung lực lượng dân quân tại các xã ít ảnh hưởng thiên tai để hỗ trợ Mường Hoa tìm kiếm người mất tích.

Sa Pa đã thành lập trung tâm chỉ huy thị xã tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã và 1 Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại chỗ gần khu vực sạt lở cùng tổ công tác hỗ trợ y tế với xe cứu thương, cơ số thuốc và bác sỹ trực sẵn sàng ứng phó cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo thị xã Sa Pa đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa để thăm hỏi nạn nhân bị thương và trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Hòa Sử Pán 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to.

Theo số liệu quan trắc từ 20 giờ ngày 7/9 đến 9 giờ 30 phút ngày 8/9, thị xã Sa Pa mưa lớn nhất với lượng mưa phổ biến đều ở mức trên 100mm, như trạm Hoàng Liên 156mm, Ô Quý Hồ 154,4mm, Mường Hoa 151mm, Tả Van 116,4mm, Bản Hồ 1: 116,4mm, Bản Khoang 106,6mm, Thủy điện Séo Chông Hô 100,6mm…

Thành phố Lào Cai: 3 vụ sạt lở liên tiếp trong đêm

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 gây mưa kéo dài, rạng sáng 9/9, tại phía sau khu dân cư dọc tuyến đường Cao Xuân Quế, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai đã xảy ra liên tiếp 3 vụ sạt lở đất gây ảnh hưởng đến gần 20 hộ dân.

Theo Báo Lào Cai, vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Thành Trung, số nhà 099 cho biết: Khoảng 1h30’ ngày 9/9, lúc này cả gia đình vẫn thức vì mưa không ngớt thì nghe thấy tiếng động lớn kèm theo mùi rễ cây, bùn đất nên tôi vội chạy ra phía sau nhà kiểm tra thì thấy đất và cây cối đã tràn vào, làm sập cả tường bao. Ngay lập tức, tôi đã thông tin cho các hộ liền kề, đồng thời di chuyển vợ con đến nơi an toàn.

Đưa chúng tôi lên tầng 3 nhà liền kề, anh Trung chỉ phía sau nhà đã nham nhở do sạt lở, bùn đất vẫn đang tiếp tục chảy xuống phía dưới.

Bùn đất, cây cối đổ ập vào phía sau dãy nhà. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Bùn đất, cây cối đổ ập vào phía sau dãy nhà. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Cách nhà anh Trung không xa là dãy nhà trọ cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất rạng sáng 9/9. Ngay trong đêm, những người thuê trọ tại đây đã di chuyển tài sản và người đến nơi an toàn. Tại hiện trường, đất đá, cây cối sạt từ taluy dương làm sập một phần mái che phía sau và tràn vào hành lang dãy trọ; phòng trọ gần nhất với taluy dương đã bị đất xô nứt tường; xe máy của người thuê trọ và một số vật dụng khác bị vùi lấp sâu trong bùn đất.

Tường bao phía sau nhà bị đất, đá đẩy sập, nhiều vật dụng bị vùi lấp. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tường bao phía sau nhà bị đất, đá đẩy sập, nhiều vật dụng bị vùi lấp. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Một phần mái che phía sau dãy trọ bị hư hỏng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Một phần mái che phía sau dãy trọ bị hư hỏng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tổ 8, phường Nam Cường cho biết: Trong khoảng thời gian từ 1h30’ – 2h15’ ngày 9/9 đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất liên tiếp phía sau khu dân cư dọc đường Cao Xuân Quế, ảnh hưởng trực tiếp đến 18 hộ. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND phường đã huy động các lực lượng với khoảng 100 người để hỗ trợ các hộ di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn.

Cũng theo ông Đỉnh, phía sau khu dân cư này vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sạt vì taluy dương có những vị trí cao khoảng 30 m, đã có dấu hiệu nứt, sạt lở một phần. Trong khi đó, thời tiết vẫn tiếp tục mưa không dứt.

“Chúng tôi đã chăng dây, đặt biển cảnh báo và cắt cử lực lượng thường trực tại các điểm sạt lở để tuyên truyền, hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn” – ông Đỉnh cho biết thêm.

Cao Bằng: 20 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng

Theo thông tin sơ bộ từ UBND tỉnh Cao Bằng, trong đêm 8, sáng 9/9 đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh, trong đó nghiêm trọng nhất là ở huyện Nguyên Bình, khiến cho một người chết, 3 người bị thương, 20 người mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 9/9 tại xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, sạt lở đất đã khiến cháu T.C.C (sinh năm 2020 bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu). Có 3 người khác bị thương do sạt lở đất là cháu Vừ Thị L. (năm sinh 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc) và 2 người chưa xác định được danh tính, cùng trú tại xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình).

Nhiều ngôi nhà gần bờ sông ở khu vực thành phố Cao Bằng bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN)
Nhiều ngôi nhà gần bờ sông ở khu vực thành phố Cao Bằng bị ngập sâu trong nước. (Ảnh:

Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN)

Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất đã khiến cho 20 người mất tích (chưa xác định được danh tính), trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc; 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình.

Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều đã bị ách tắc nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn.

Theo thông tin sơ bộ, toàn tỉnh có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 326 bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Cao Bằng đang huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và lên phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đọc thêm