Hàng ngàn thanh niên Duyên hải Nam Trung bộ hăng hái lên đường nhập ngũ

(PLVN) -Trong không khí của ngày hội tòng quân, ngày 8/2, các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên cũng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Tại Khánh Hòa: 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023, với 2.151 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 1.850 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 301 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự lễ giao nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Đợt này, số thanh niên tại tỉnh Khánh Hòa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có tuổi từ 18 đến 22 chiếm 89,1%; số đạt sức khỏe loại 1 và 2 đạt hơn 44%; đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp là 11,5%. Gần 1/4 số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại tỉnh Ninh Thuận: Đợt giao quân năm nay, toàn tỉnh có 1.155 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. 100% thanh niên được tham gia đều có mặt các tại địa điểm giao, nhận quân, sẵn sàng quân tư trang, chờ lên đường.

Thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện quy trình tuyển quân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và tuyển chọn được 1.155 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Trong đó, 36,4% thanh niên có trình độ văn hóa từ THPT trở lên; gần 55% thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2. Đối với Công an, số thanh niên có trình độ văn hóa từ THPT trở lên đạt trên 93%; sức khỏe loại 1, loại 2 trên 82%.

Tại buổi lễ giao nhận quân, các địa phương đã giao 950 quân cho các đơn vị nhận quân, gồm: Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377 Phòng không-Không quân), Lữ đoàn Đặc công Nước 5, Lữ đoàn 957 Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 305, Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 205 quân giao cho Công an tỉnh.

Tại tỉnh Phú Yên: Năm nay có 2.105 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 1.805 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và 300 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Công an.

Điểm giao quân của Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy An tỉnh Phú Yên có sự tham dự của đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Đào Bảo Minh, Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành, đại diện các đơn vị nhận quân và 275 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19.

Thượng tá Chu Thái Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết: Chỉ tiêu trúng tuyển của đơn vị được giao đã hoàn thành là 275 đồng chí. Trong đó có 12 đồng chí đảng viên, còn lại 100% là đoàn viên, có 20 đồng chí đã tốt nghiệp Cao đẳng và đại học.

Để chuẩn bị cho công tác giao nhận quân năm 2023 đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, các địa phương đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức xét duyệt, khám tuyển đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai.

Công tác tuyên truyền, chính sách hậu phương được thực hiện bảo đảm đầy đủ, linh hoạt, các thanh niên đều hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc.

Một số hình ảnh thanh niên các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ nhập ngũ năm 2023:

Đọc thêm