Hàng nghìn người vi phạm luật giao thông tại hầm đường bộ Kim Liên

(PLO) - Hầu hết các phương tiện xe máy,  ô tô, thậm chí xe buýt  khi lưu thông qua hầm đường bộ Kim Liên vào ban ngày đều không bật đèn chiếu gần. Đây là một lỗi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo luật giao thông đường bộ.
Hàng nghìn người vi phạm luật giao thông tại hầm đường bộ Kim Liên

Điều 27  Chương II Luật giao thông đường bộ quy định : Người điều khiển phương tiện trong hầm đường bộ ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao thông quy định tại Luật này còn phải thực hiện quy định sau đây: “Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu.”...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV PLVN, hầu hết các phương tiện khi lưu thông qua hầm đường bộ Kim Liên vào ban ngày đều không bật đèn. Không chỉ có xe máy, mà cả ô tô, thậm chí xe buýt khi qua hầm cũng không hề bật đèn chiếu gần. Đây là một trong những nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đáng tiếc vì tầm nhìn bị hạn chế.
Các chủ phương tiện gần như không chú ý bật đèn chiếu sáng khi qua đường hầm Kim Liên
Các chủ phương tiện gần như không chú ý bật đèn chiếu sáng
 khi qua đường hầm Kim Liên 

Cũng theo Luật quy định, nếu vi phạm, người điều khiển xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Cụ thể, tại Điểm a Khoản 4, Điểm c Khoản 11, Điều 5 quy định phạt tiền từ 800.000 đến 1.200.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tượng tự xe ô tô vi phạm những quy định trên./.

Đọc thêm