Hàng trăm người mắc bệnh ghẻ ở thôn vùng cao tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) mới ghi nhận hàng trăm trường hợp mắc bệnh ghẻ, đây là số lượng “kỷ lục” sau nhiều năm bệnh xuất hiện rải rác.

Sáng 31/3, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi cho hay, hàng trăm ca mắc bệnh ghẻ tập trung tại thôn T (xã Trà Bùi).

“Đây là lần đầu tiên sau thời gian rất dài, khoảng 30-40 năm địa phương mới ghi nhận nhiều ca bệnh như thế tại một thôn. Trước kia nếu có chỉ xuất hiện vài ca rải rác”, ông Nên nói.

Bàn tay của một trường hợp mắc bệnh ghẻ ở thôn T, xã Trà Bùi.

Bàn tay của một trường hợp mắc bệnh ghẻ ở thôn T, xã Trà Bùi.

Theo ông Nên, bệnh ghẻ dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ghẻ là bệnh lý có khả năng lây rất nhanh từ người này sang người khác, dễ thành dịch trong cộng đồng.

Hiện tại, CDC Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng theo dõi chặt chẽ, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, tăng cường công tác truyền thông cho người dân biết cách phòng tránh bệnh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa da với da hoặc tiếp xúc với đồ dùng của những người bị ghẻ.

“Các loại quần áo, chăn màn hay đồ dùng sinh hoạt của người bệnh phải được ngâm xà phòng đậm đặc, luộc nước sôi, phơi ngoài nắng cách xa với đồ dùng của những người xung quanh. Đồng thời, cách ly người bệnh, không dùng chung quần áo, không ngủ chung. Khi có biểu hiện như ngứa dữ dội và tăng lên vào ban đêm, có thương tổn đỏ, bong vảy da, thỉnh thoảng có các nốt và sần đóng vảy... thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời”, ông Nên khuyến cáo.

Hiện tại, trong số 143 trường hợp mắc bệnh ghẻ, có 19 bệnh nhân đã ổn định, 124 bệnh nhân hiện đang điều trị. Dù vậy, tình hình bệnh ghẻ tại thôn T vẫn chưa ổn định.

Thôn T là một thôn xa xôi, hẻo lánh, đặc biệt khó khăn thuộc xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, cách Trạm Y tế xã khoảng 10km, cách Trung tâm Y tế huyện khoảng 35km, giao thông từ Trạm Y tế xã đến thôn rất khó khăn. Thôn có 66 hộ, 282 nhân khẩu, hơn 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc thêm