Hành động bất ngờ của Tổng thống Nga Putin tại một cuộc họp

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quẳng cây bút xuống bàn trong cuộc họp do ông chủ trì bàn về việc đối phó với lũ lụt và hỏa hoạn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin Sputnik, vụ việc trên diễn ra khi Tổng thống Nga chủ trì một cuộc họp trực tuyến ngày 26/5.

Cuộc họp có sự tham dự của người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Evgeny Zinichev, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Evgeny Ditrich, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Dmitry Kobylkin và lãnh đạo một số địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Người đứng đầu nhà nước Nga nhắc lại việc cuộc sống của người dân thường gặp nguy hiểm, nhiều người không có nơi ở do thiên tai. Sau đó, Tổng thống Nga đã quẳng cây bút mà ông đang cầm trong tay ra bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Zinichev cho biết, kể từ đầu năm đến nay, tại Nga đã xảy ra 5.626 vụ cháy tự nhiên trên tổng diện tích hơn 852 nghìn ha. Hỏa hoạn đã phá hủy 251 ngôi nhà. 

Người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cũng cho biết, tại 13 vụ lũ lụt đã làm ngập 491 ngôi nhà, 461 khu vườn, 14 cây cầu nước cạn, 10 cung đường ô tô.