Hành trình "Bay cùng giấc mơ hoa" với Vietjet

Bộ Lịch giới thiệu hành trình du lịch trải nghiệm những mùa hoa, mùa lễ hội hoa đặc sắc, kết nối văn hoá, con người nhiều vùng đất khác nhau.
Hành trình "Bay cùng giấc mơ hoa" với Vietjet

Mỗi độ cuối năm, Vietjet lại tất bật lên ý tưởng, tìm địa điểm và chụp ảnh để thiết kế bộ lịch chào năm mới. Nhiều hành khách cũng mong đợi nhận những cuốn lịch sáng tạo từ hãng hàng không mỗi khi lên tàu bay. Mới đây, Vietjet tung bộ lịch năm 2019 với chủ đề "Bay cùng giấc mơ hoa".

Nếu những năm trước, hình ảnh tàu bay, sân bay quen thuộc xuất hiện nổi bật thì năm nay bộ lịch mang vẻ đẹp của các địa danh nổi tiếng thế giới, kèm với đó là nét rạng rỡ của các người đẹp đa quốc tịch. Các cô gái hóa thành những thiên thần hoa, bắt trọn cảm xúc và nét đẹp văn hóa, thiên nhiên.

Bộ lịch giới thiệu đến du khách hành trình du lịch trải nghiệm qua những mùa hoa, tháng lễ hội đặc sắc. Đó là biểu tượng của vẻ đẹp, nghệ thuật, của tình yêu, sự kết nối văn hóa và con người ở nhiều vùng đất khác nhau. Với hình ảnh tinh tế, "Bay cùng giấc mơ hoa" mang tới cho du khách sự khác biệt, thú vị.

"Tín đồ du lịch" và những người yêu thích xê dịch có thể nhận ra các điểm đến trong bộ lịch là Osaka, Tokyo, Kyoto (Nhật Bản); Bangkok, Phuket, Chiang mai của Thái Lan và Đà Lạt, Mù Cang Chải, Tràng An - Ninh Bình. Đây là những điểm đến hấp dẫn với các loài hoa đặc trưng như dã quỳ, tử đằng, cosmo, súng trắng...

Theo đó, trong tháng một, khi mùa xuân nở rộ, lúa xanh trổ đồng, du khách có thể lên kế hoạch đi ngắm hoa đào ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là Mù Cang Chải.

Tháng hai, nhiều người thường đặt vé đến Nhật Bản để ngắm hoa thủy tiên, đắm mình trong không gian như tiên cảnh. Loài hoa này được xem là may mắn trong dịp Tết âm lịch.

Nếu muốn ngắm hoa gạo tháng ba, du khách có thể thưởng ngoạn Tràng An, Ninh Bình. Mây trời, non xanh, nước biếc hòa quyện với nhau... tạo nên vẻ kỳ vĩ. Cùng với những bông hoa gạo, khu du lịch này có thể làm đắm say mọi du khách.

Vào tháng 4, du khách có nhiều lựa chọn, có thể ngắm hoa sứ Thái Lan hay hòa mình trong lễ hội hoa anh đào. Tháng 5 là thời điểm nở rộ của hoa vàng anh - loài hoa nên thơ của vùng đất Quảng Bình. Hay tháng 6 là mùa hoa tử đằng giăng khắp lối tại Nhật Bản. "Lạc vào vườn hoa tử đằng, bạn sẽ có cảm giác như chốn bồng lai", chị Yến Nhi - du khách Hà Nội - bày tỏ.

Lan tím sẽ nở rộ trong mùa hè tại đất nước Thái Lan vào tháng 7. Sau đó một tháng là thiên đường của loài hoa sứ trắng và súng trắng. Kết hợp thưởng ngoạn, mua sắm tại xứ chùa Vàng là một trong những lựa chọn phổ biến của du khách Việt.

Trong tháng 9, Nhật Bản tổ chức lễ hội hoa cosmo (hoa cánh bướm) - loài hoa dung dị, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên. Trong bộ lịch 2019, Vietjet còn đặc tả vẻ đẹp của loài hoa dã quỳ đặc trưng của Đà Lạt trong tháng 10, hoa trà Nhật Bản nở rộ trong mùa đông tháng 11. Cuối cùng là cẩm tú cầu - loài hoa đại diện cho sự sung túc, ấm áp mùa lễ hội của Đà Lạt tháng 12.

Dàn người mẫu đến từ khắp nơi trên thế giới rạng rỡ giữa thiên nhiên tươi đẹp. 12 thiên thần hoa của Vietjet đại diện cho những mùa lễ hội rộn rã suốt 12 tháng trong năm.

"Các thiên thần hoa không chỉ thu hút cánh mày râu mà còn khiến hội chị em thích thú. Ra mắt vào đúng dịp Giáng Sinh và năm mới, bộ lịch khiến tôi và hành khách lập tức lên kế hoạch đặt vé để đến tận nơi chiêm ngưỡng, ghi lại kỷ niệm", chị Hoàng Anh - một trong những người có cơ hội cầm trên tay bộ lịch mới - cho biết.

Lịch sẽ được Vietjet dành tặng hành khách trên các chuyến bay trong tháng 12 chào năm mới.

Đọc thêm