Hành trình chữa lành của những người phụ nữ kiên cường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối với phụ nữ, ung thư vú là một trong các loại ung thư phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản và tinh thần. Chính vì vậy, sự đồng cảm, động viên, truyền cảm hứng cho những phụ nữ không may mắc ung thư vú giúp họ vượt qua mặc cảm, thiếu tự tin để chiến thắng bệnh tật và hòa nhập trở lại với cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Lễ ký kết hợp tác chương trình Nâng cao nhận thức và tăng cường hỗ trợ phụ nữ trong công tác phòng, chống mắc ung thư vú tại Việt Nam” của Hội LHPN Việt Nam và Novartis Việt Nam.
Lễ ký kết hợp tác chương trình Nâng cao nhận thức và tăng cường hỗ trợ phụ nữ trong công tác phòng, chống mắc ung thư vú tại Việt Nam” của Hội LHPN Việt Nam và Novartis Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức ung thư toàn cầu Globocan 2022, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam, với 24.563 ca mắc mới, chiếm 28,9% các ca ung thư ở nữ giới. Nghĩa là cứ trong 100.000 phụ nữ sẽ có 24,5 người được chẩn đoán mắc ung thư vú. Mỗi năm, căn bệnh này gây ra hơn 10.000 ca tử vong, chiếm 8,3% tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Mặc dù vậy, nhận thức về bệnh trong cộng đồng vẫn còn hạn chế.

Cố gắng chiến đấu và nhủ lòng phải chiến thắng

Ngày 23/2/2025 vừa qua, Câu lạc bộ phụ nữ kiên cường (CLB PNKC) Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 6 năm thành lập. Cách đây 6 năm, Nhóm hỗ trợ ung thư vú Hà Nội, là tổ chức tự nguyện của các bệnh nhân ung thư vú ở Hà Nội - CLB PNKC Hà Nội được thành lập với mục đích hỗ trợ sẻ chia, giúp đỡ nhau để cùng chống chọi căn bệnh quái ác. Đến thời điểm này, CLB PNKC Hà Nội đã là nơi sẻ chia ấm áp của 630 thành viên là bệnh nhân ung thư vú trên địa bàn Hà Nội, sinh hoạt tại 13 tổ quận, huyện hoặc liên địa bàn quận, huyện.

Là một thành viên của CLB PNKC Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Đông 73 tuổi (cư trú tại quận Đống Đa) đã trở thành hình ảnh của lòng quả cảm và là tấm gương đầy hy vọng cho những phụ nữ ung thư vú. Năm 1999, bà Đông phát hiện ung thư vú giai đoạn 3. Mổ cắt vú phải, vét hạch nách, trong đó có 5/20 hạch di căn, truyền hóa chất 12 mũi, uống thuốc nội tiết, đó là một cuộc hành trình dài đầy đau đớn và lo âu. Những ngày tháng bê bết trên giường bệnh khiến bà hiểu ra, muốn chiến thắng thì phải lạc quan và nâng cao thể lực. Vì thế sau đợt điều trị, bà bắt đầu tập thể dục và tăng cường làm kinh tế, song song với đó là tham gia câu lạc bộ khiêu vũ để sống vui vẻ, lạc quan cùng bè bạn.

Nhưng điều không may không dừng lại ở đó, sau đó bà tiếp tục bị di căn và chịu đựng tác dụng phụ vì những lần điều trị hóa chất lâu dài. “Đôi lúc tôi thấy sống thật đau đớn và mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc, yên bình nằm xuống, nhưng rồi tôi nghĩ bên mình còn có gia đình, chồng, con, những anh em, bè bạn và người thân luôn yêu thương, chăm sóc tôi. Vì thế, tôi nhất định phải cố gắng chiến đấu và nhủ lòng phải chiến thắng. Khi nào bác sĩ bó tay thì mình mới buông”, theo bà Đông.

Năm 2020, bà Đông tham gia CLB PNKC Hà Nội. Ở đây, bà đã chứng kiến nhiều tấm gương rất kiên cường và bản thân cũng nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ từ chị em cùng cảnh ngộ để tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh. Kể với truyền thông, bà Đông vui vẻ cho biết: “Tôi xốc lại tinh thần và tự nhủ hãy kiên định để điều trị. Có bác sĩ đã nói với tôi là “chính tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật và ý chí kiên cường của cô là động lực giúp chúng cháu trong công cuộc chữa bệnh và nghiên cứu khoa học để kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân”. Không chỉ tự mình chiến đấu với căn bệnh, bà Đông còn đồng hành các thành viên CLB PNKC Hà Nội để hỗ trợ, chia sẻ với nhiều bệnh nhân ung thư gặp khó khăn.

Cùng viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Cần biết rằng CLB PNKC Hà Nội nằm trong mạng lưới CLB PNKC toàn quốc. Mạng lưới CLB PNKC là tổ chức tự nguyện của các bệnh nhân ung thư vú, được thành lập tháng 2/2014, nhằm quy tụ các bệnh nhân ung thư vú để chia sẻ kinh nghiệm với nhau về cuộc sống và quá trình điều trị và sống chung với bệnh. Chủ nhiệm Mạng lưới là chị Hoàng Thu Hà và Phó Chủ nhiệm là chị Nguyễn Thị Ngọc - những người có kinh nghiệm hơn 10 năm chiến đấu với bệnh ung thư vú.

Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường có các trang Facebook như: Đồng hành bệnh nhân ung thư vú (với hơn 13.000 thành viên); Chị em chia sẻ cùng nhau; Mạng lưới CLB PNKC; Thông tin sinh hoạt CLB PNKC. Những trang Facebook này giúp chị em liên hệ, trao đổi thông tin và gắn kết các thành viên trên cả nước. Mạng lưới còn có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các bệnh nhân thông qua các khối như: khối sự kiện truyền thông, khối tư vấn xã hội, khối văn thể mỹ, khối trợ lý thư ký, khối dự án cộng đồng, khối tài chính hậu cần… Đặc biệt, khối tư vấn xã hội có nhiệm vụ giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền lợi chế độ BHYT cho các bệnh nhân ung thư vú.

Các thành viên CLB PNKC Hà Nội. (Ảnh trong bài: Báo PN)

Các thành viên CLB PNKC Hà Nội. (Ảnh trong bài: Báo PN)

Bà Bùi Thị Hợp sinh năm 1950 tại Hà Nội, một thành viên của CLB PNKC Hà Nội chia sẻ: “CLB đã giúp tôi cũng như chị em đồng bệnh có tinh thần tốt, hứng khởi với cuộc sống và luôn nghĩ đến những điều tích cực. Tại đây, chị em chúng tôi gặp nhau chia sẻ cả niềm vui, nỗi buồn và cùng động viên nhau tạo thêm động lực để sống một cuộc đời hạnh phúc và thật ý nghĩa”.

Phát hiện mình bị ung thư vú từ năm 2012, chị Lê Thị Ngọc Anh, thành viên CLB PNKC tỉnh Thanh Hóa vô cùng suy sụp. Tham gia Mạng lưới CLB PNKC ngay từ những ngày đầu, chính năng lượng tích cực từ những chị em cùng chung hoàn cảnh đã tiếp thêm nghị lực, khát vọng sống cho chị Ngọc Anh. Hiện tại không chỉ bản thân đã vượt qua bệnh tật, tự tin và lạc quan hơn trong cuộc sống, chị đã cùng các thành viên khác nỗ lực hoạt động, thu hút thành viên tham gia. CLB PNKC tỉnh Thanh Hóa hiện đã có hơn 200 thành viên…

Cuối năm 2024, tại Hà Nội đã diễn ra lễ Tất niên năm 2024 của Mạng lưới CLB PNKC với chủ đề “Hiểu biết, Sống khỏe, Sống đẹp”. Chương trình có sự tham gia của hơn 400 chị em là bệnh nhân ung thư vú.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của mạng lưới CLB PNKC trong suốt chặng đường 11 năm qua. Hiện nay, mạng lưới có 27 CLB với trên 1.500 thành viên tham gia, đã cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn mạnh với các hoạt động truyền thông, truyền cảm hứng được Mạng lưới tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa như: Chương trình “Chúng ta tỏa sáng”, Talkshow truyền cảm hứng; Sự kiện “5.000 bước chân hạnh phúc”, “Chị đẹp hiện đại không ngại khó khăn”… Các thành viên trong mạng lưới đã trở thành những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, không chỉ vượt lên số phận mà còn xây dựng nên một ngôi nhà chung cho các chị em mắc ung thư vú nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường đến các đồng bệnh và trong cả cộng đồng.

“Vượt qua khó khăn, thử thách, ngôi nhà chung của các CLB PNKC vẫn là nơi ấm áp của sự sẻ chia của trên 1.500 chị em ung thư vú. Nơi đây, chúng ta nhận được sự đồng cảm yêu thương giữa những người đồng bệnh. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các nhân viên y tế và các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư, của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm, mang đến cho chúng tôi hơi ấm tình người. Chính những tình cảm và sự tin cậy ấy trở thành động lực cho chúng tôi vững bước tiến lên phía trước và tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được cùng nhau”, theo bà Hoàng Thu Hà - Chủ nhiệm mạng lưới.

Đẩy mạnh truyền thông và nâng cao kiến thức về ung thư vú trong cộng đồng

Tháng 10/2024, Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Novartis Việt Nam (một thành viên của Tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu Novartis) đã ký kết thỏa thuận trong thực hiện chương trình “Nâng cao nhận thức và tăng cường hỗ trợ phụ nữ trong công tác phòng, chống mắc ung thư vú tại Việt Nam”.

Ưu tiên lấy phụ nữ làm trung tâm, chương trình dự kiến thực hiện đến tháng 12/2026. Với mục tiêu đẩy mạnh truyền thông và nâng cao kiến thức về ung thư vú trong cộng đồng, các hoạt động sẽ được xây dựng dựa trên nguyên tắc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của phụ nữ, của chính bệnh nhân trong việc tiếp cận thông tin về bệnh với sự tham gia của các tổ chức bệnh nhân, trong đó có Mạng lưới CLB PNKC.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú và giảm kỳ thị liên quan đến các bệnh về sức khỏe sinh sản. Đồng thời, các hình thức truyền thông đa dạng trên các nền tảng mạng xã hội và kỹ thuật số sẽ được triển khai nhằm giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe dễ dàng, thuận tiện hơn, từ đó hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ và tự khám vú nhằm phát hiện bệnh sớm. Chương trình còn cung cấp những thông tin hữu ích giúp phụ nữ mắc ung thư vú tuân thủ điều trị, mang lại cho họ chất lượng sống tốt hơn và phòng ngừa nguy cơ tái phát. Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến việc tổ chức các sự kiện truyền cảm hứng và xây dựng mô hình mạng xã hội và kênh thông tin chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trong đó có phòng, chống bệnh ung thư vú, do Hội LHPN Việt Nam quản lý. Những sự kiện này không chỉ giúp kết nối cộng đồng mà còn mang đến sự hỗ trợ và động viên cho những phụ nữ đang đối mặt với căn bệnh.

Đọc thêm