Hành trình triệt phá đường dây ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Hà Nội vừa bắt Nguyễn Thị Kim Hương (Hương “mẩu”, SN 1985), Ngô Duy Dương (SN 1990, cùng ngụ quận Long Biên), Nguyễn Thành Đức (SN 1989, ngụ quận Tây Hồ)… cùng một số đối tượng để điều tra làm rõ về một đường dây ma túy cực lớn trên địa bàn TP.
Đối tượng Lý
Đối tượng Lý

Đối tượng có biệt danh “Mèo”, “Chen” 

Theo trinh sát, vài năm gần đây, nghi vấn Hương đã xây dựng một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp vào loại cực lớn từ Nghệ An ra Hà Nội. Mỗi đơn hàng, Hương bán cả cân ma túy đá trở lên (trị giá khoảng 250-300 triệu đồng). Với số tiền lãi từ việc này, Hương mua được chung cư cao cấp cùng nhiều đồ hiệu đắt tiền khác, dành rất nhiều tiền “đại tu” ngoại hình.

Tại các ngôi nhà cao tầng ở các phường Đức Giang, Thượng Thanh (quận Long Biên) Hương tổ chức thành các “kho” chứa “hàng” và giao cho các đối tượng đều là người nhà, họ hàng thân thích ở tại đó “coi kho”. Các “kho” được lắp đặt hệ thống camera giám sát; có két sắt cài đặt mật mã cất giấu ma túy. Đặc biệt, “kho” nằm trong khu vực Hương quen thân nhiều để dễ dàng thiết lập vòng cảnh giới, dễ dàng thông tin khi có vấn đề bất thường.

Bản thân Hương sinh sống tại chung cư Mipec (phường Ngọc Lâm), là căn hộ chung cư được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh nội bộ. Căn hộ này nằm tại tầng 34, cửa căn hộ có mã khóa và cần có thẻ cư dân mới ra vào được. Vì thế, nghi phạm có thể nhanh chóng tẩu tán, phi tang ma túy nếu thấy động tĩnh bất thường. Nghi phạm còn vung tiền để mua chuộc một số người để làm nhiệm vụ cảnh giới.

Hành tung của Hương đã được đưa vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy. Công an phát hiện Hương có mối quan hệ chặt chẽ với một đối tượng biệt danh “Mèo”, “Chen”. Đây là đối tượng truy nã và được xác định là “ông trùm” chuyên cung cấp ma túy đá cho một số đối tượng tại Hà Nội.  

Khoảng đầu tháng 1/2021, công an phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do Đinh Văn Thành (SN 1994, quê Hà Nam) cầm đầu. 

Xác định đây là các đường dây tội phạm liên tỉnh, công an lập kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, sau khi xác định một đối tượng trong ổ nhóm của Thành nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) về Hà Nội, tổ công tác triển khai lực lượng vây bắt.

Khoảng 14h ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 chung cư D’CAPITALE Tân Hoàng Minh, số 119 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), công an bắt quả tang Dương Minh Quang (SN 1984, quê Hà Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ 2 ba lô vải và 1 bao tải dứa bên trong đựng 32 túi tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong cốp xe ô tô do Quang điều khiển. Kết quả giám định cho thấy tinh thể màu trắng là ma túy Methamphetamin, tổng khối lượng hơn 31kg. 

Cùng lúc, các tổ công tác cũng đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng Thành và Trần Đăng Tiến (SN 1966, quê Hà Nam) đang cùng ở với Thành tại phòng 2002 tòa C1 chung cư D’CAPITALE Tân Hoàng Minh. Khám xét khẩn cấp địa chỉ trên, công an thu giữ 5 viên ma túy loại Methamphetamin (khối lượng 0,502 gam), 1 cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại Methamphetamin, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời, quá trình đấu tranh xác định đối tượng cung cấp ma túy cho đường dây của Thành là đối tượng người Nghệ An có biệt danh là “Mèo”, “Chen”.

Đối tượng Hương vung tiền “đại tu” nhan sắc nên ngoại hình có nhiều thay đổi.
Đối tượng Hương vung tiền “đại tu” nhan sắc nên ngoại hình có nhiều thay đổi. 

Triệt tận gốc đường dây “tử thần”

Quá trình củng cố tài liệu chứng cứ, công an phát hiện mối quan hệ mật thiết giữa Hương và Mèo. Tết Nguyên đán năm 2021, nghi vấn Hương thậm chí gom tiền đặt mua cả tạ ma túy tổng hợp từ đối tượng này.

Khi phát hiện đường dây của Mèo bị lộ, Hương móc nối với đồng bọn đưa đối tượng đến lẩn trốn tại nhà của Trương Tuấn Dũng (SN 1976, ngụ phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Dũng là đối tượng hình sự, ma túy, có hai căn nhà tại chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động và một trong hai căn bất ngờ bị cháy. Ngày 8/3/2021, Dũng đã mang xăng đe dọa nhân viên văn phòng BQL chung cư đòi đền bù thiệt hại cho căn nhà bị cháy. Hành động này sau đó bị Công an quận Hoàng Mai khởi tố về tội “Đe dọa giết người”.

Khoảng 20h ngày 30/3/2021 tại phòng 0809 nhà N01, chung cư 87 Lĩnh Nam, tổ công tác bắt giữ Nguyễn Như Lý (SN 1992, thường trú xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An), còn được gọi là “Mèo” hoặc “Chen”. 

Tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ của Nguyễn Như Lý tại phòng 2102 tòa FLC (số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), công an thu giữ hơn 26kg Methamphetamin và 8 điện thoại di động các loại.

Quá trình điều tra, xác minh đối tượng Lý là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định số 02 ngày 30/5/2016. Tổng vật chứng thu giữ của băng ổ nhóm này lên tới 58,66kg ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các tài liệu đồ vật có liên quan.

Một tiếng sau đó, khoảng 21h ngày 30/3/2021, khi Hương cùng Dương, Đức đang cùng nhau từ phòng A3409 chung cư Mipec Long Biên định lên xe ý định bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Ít giờ trước đó, công an phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà số 96 Đức Giang (quận Long Biên). Các đối tượng khai số ma túy trên do Hương cung cấp để tổ chức sử dụng. 

Khám xét địa chỉ trên, công an thu giữ gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong bình thủy tinh để tại phòng ngủ của Hương và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép ma túy. Tại phòng A3409 chung cư Mipec, thu giữ 166,231g ma túy tổng hợp các loại, 1 cân điện tử cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Cùng lúc, một tổ công tác thi hành lệnh khám xét khẩn cấp địa chỉ 19-21 ngách 58/44 Đức Giang (thuộc tổ 20, phường Thượng Thanh, quận Long Biên); là một trong các “kho” của nhóm Hương và phát hiện thu giữ 29,743g ma túy tổng hợp.

Đọc thêm