Hành trình truy bắt “nghịch tử” gây thảm án tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm qua (25/10), Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý Trần Văn Hiếu (47 tuổi, thường trú thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) từ Lào Cai về Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi giết 3 người ở huyện Lạng Giang.
Đối tượng Hiếu tại trụ sở Công an Lào Cai.
Đối tượng Hiếu tại trụ sở Công an Lào Cai.

Các nạn nhân trong vụ án gồm ông Trần Đình L (SN 1949, bố Hiếu), bà Bùi Thị T (SN 1949, mẹ Hiếu), Trần Thị T (SN 1976, em Hiếu); bị Hiếu sát hại ngày 22/10 tại nhà riêng ở thôn Tuấn Mỹ.

Vừa ra tù 10 ngày đã gây thảm án

Cán bộ địa phương cho biết, Hiếu là con cả trong gia đình có 6 anh em, tiếp sau là chị Trần Thị T, một trong ba nạn nhân thiệt mạng. Người phụ nữ này bị bệnh ở bên bố mẹ.

Chưa học hết THPT, Hiếu đi làm tự do, năm 18 tuổi nhập ngũ đóng quân ở tỉnh Lạng Sơn. Xuất ngũ, Hiếu đi làm ăn xa phiêu bạt khắp nơi, ít khi về nhà, lập gia đình với một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn và có 2 con, làm ăn sinh sống ở quê vợ.

Khoảng 7 năm trước, Hiếu bị kết án tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ Hiếu. Khi vợ chồng mâu thuẫn, trong lúc xung đột, đối tượng vung dao chém vợ bị thương. Hai người sau đó đã ly dị khi Hiếu phải chấp hành án tù. Một trong hai người con của Hiếu được bố Hiếu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Từ khi mãn hạn tù trở về địa phương vào ngày 13/10 đến khi gây án, đối tượng ở nhà, hầu như không gặp gỡ ai. Trước ngày xảy ra thảm án, khi cán bộ thôn Tuấn Mỹ đến gia đình kiểm tra, xét đề nghị hộ nghèo cho đối tượng Hiếu thì ông L thông tin về việc thấy con trai có những biểu hiện tâm lý bất ổn.

Đến chiều 22/10, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại thôn Tuấn Mỹ. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông L, bà T và chị T tử vong tại sân nhà, trên người có nhiều vết thương.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm chính là Hiếu. Các nạn nhân tử vong rải rác trong các khoảng thời gian 7h - 11h30 ngày 22/10.

Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868 của bố. Lúc đi, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, phát hiện khoảng 14h07 ngày 22/10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Nhận định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, Công an tỉnh Bắc Giang huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh và công an các huyện. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... phối hợp truy bắt.

Bằng nghiệp vụ, cảnh sát khẩn trương xác định những nơi mà Hiếu có thể đi đến. Việc truy bắt gặp nhiều khó khăn do phạm vi rà soát rất rộng và xa. Nghi phạm di chuyển liên tục, thường xuyên thay đổi hướng đi. Hiếu còn thay đổi nhận diện khi đổi áo khoác, giày trong quá trình bỏ trốn.

Cảnh sát xác định Hiếu đi Hà Nội đầu tiên, sau đó tiếp tục chạy xe máy đến các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Camera giám sát ở QL1A, đường dẫn một số cao tốc liên tục ghi nhận hình ảnh của Hiếu. Ở Lào Cai, phát hiện Hiếu từng có một khoảng thời gian làm việc tại đây nên Công an Bắc Giang đề nghị công an ở địa phương đặc biệt lưu ý.

Hình ảnh đối tượng khi bỏ trốn.

Hình ảnh đối tượng khi bỏ trốn.

Vì sao gây ra vụ án kinh hoàng?

“Để bắt được Hiếu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang đánh giá yếu tố quan trọng là sự liền mạch của thông tin, kết nối chặt chẽ giữa các tổ trinh sát, tránh để mất dấu bị can. Có những chiến sĩ trong 2 ngày di chuyển gần 2.000km để lần theo các dấu vết thu thập được của Hiếu. Việc ăn uống, ngủ nghỉ gần như không có hoặc phải diễn ra rất nhanh để tạo thế trận liên hoàn, khép kín”, một cán bộ Công an Bắc Giang cho biết.

“Tinh thần của anh em chiến sĩ là quyết tâm tìm và bắt bằng được nghi phạm, tránh gây mất an ninh trật tự cũng như việc để Hiếu tiếp tục gây án ở nơi khác”. Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Trần Văn Hiếu.

Trước thông tin trao đổi của Công an tỉnh Bắc Giang có khả năng đối tượng sẽ bỏ trốn lên Lào Cai vì trước đó Hiếu đã có thời gian dài thuê nhà, sinh sống tại đây; lãnh đạo Công an Lào Cai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, thị xã, TP khẩn trương triển khai lực lượng nắm tình hình, xác minh các mối quan hệ của đối tượng, chốt chặn tất cả các địa điểm giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh ngoài. Công an Lào Cai cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Đúng như dự đoán, khoảng 17h ngày 24/10, chốt công tác của Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lào Cai phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại địa bàn. Sau khi xác minh, lực lượng lập tức bao vây bắt giữ khi Hiếu di chuyển tới địa phận bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Khai thác nhanh tại trụ sở Công an Lào Cai, Hiếu khai nhận hành vi cướp mạng 3 người trong gia đình mình vào ngày 22/10.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì mâu thuẫn với em gái là chị Trần Thị T. Do xích mích cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu dùng con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới vung nhiều nhát khiến chị T tử vong tại chỗ.

Một lúc sau mẹ Hiếu là bà Bùi Thị T về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu, đối tượng tiếp tục gây tội ác, rồi dùng bao tải phủ lên người nạn nhân, vào nhà ngồi.

Buổi trưa cùng ngày, bố Hiếu cũng bị con trai chém tử vong khi vừa về tới sân nhà.

Đường vào căn nhà - nơi Hiếu gây ra án mạng.

Đường vào căn nhà - nơi Hiếu gây ra án mạng.

Về phía chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận định Hiếu rất “máu lạnh”. Sau khoảng 6 giờ đấu tranh, nhận định bị can xuống tay dã man với người thân vì những suy nghĩ ức chế.

“Hiếu đi tù vì chém vợ. Sau đó, vợ Hiếu mang đơn ly hôn đến trại giam. Điều này khiến đối tượng cảm thấy buồn bã. Ngoài ra, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong suốt 6 năm chấp hành án tù, gia đình Hiếu không một lần đến thăm nom, tiếp tế”, một điều tra viên cho biết tâm lý cảm thấy bị gia đình ruồng bỏ cũng là một trong các nguyên nhân khiến Hiếu gây ra thảm án kinh hoàng nêu trên.

Đọc thêm