Hậu Giang: Nhiều ý kiến hay, thẳng thắn của cử tri về vấn đề an sinh xã hội

(PLVN) - Ngày 02/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; ông Lê Minh Nam,  Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ trước kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XV. 

Tại đây, cử tri phản ánh, Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ được đầu tư, sử dụng nhiều năm, nhưng nay xuống cấp, trang thiết bị khá lạc hậu, chất lượng điều trị không cao… ảnh hưởng tâm lý của bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh. Cơ sở hạ tầng, nhất là lộ, cầu nông thôn trên địa bàn huyện nhiều nơi xuống cấp, rất cần đầu tư sửa chữa, xây dựng, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.

Giải trình các vấn đề trên, lãnh đạo UBND huyện Long Mỹ cho biết, về Trung tâm Y tế xuống cấp, trang thiết bị thiếu, yếu, đơn vị đã nắm; huyện đã quy hoạch nơi xây dựng Trung tâm Y tế mới và đang tiến hành các thủ tục trong giải phóng mặt bằng, nhưng hiện tại kinh phí còn hạn chế, rất mong cử tri chia sẻ. Về vấn đề, nhiều cầu đường trên địa bàn xuống cấp; tới đây, huyện sẽ tiếp tục khảo sát và ưu tiên đầu tư, sửa chữa, xây dựng những tuyến nào bức thiết nhất, đồng thời mong người dân cùng với huyện chung tay đầu tư, sửa chữa.

Cử tri huyện Long Mỹ đặt câu hỏi cho Đoàn đại biểu về vấn đề xã hội.

Cử tri huyện Long Mỹ đặt câu hỏi cho Đoàn đại biểu về vấn đề xã hội.

Cũng tại đây, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần và những kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu huyện cần nghiêm túc ghi nhận, khắc phục nhanh chóng, dứt điểm. Cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện Long Mỹ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của người dân, không để tồn đọng kéo dài, phức tạp.

Ông Lê Minh Nam đồng tình với những trả lời của lãnh đạo huyện Long Mỹ và thông báo kết quả phát triển kinh tế văn hóa – xã hội cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời mong muốn người dân huyện Long Mỹ tiếp tục ủng hộ, đồng hành với tỉnh, huyện trong thực hiện các dự án, chương trình trên địa bàn để ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm: bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công Thương, có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Vị Thủy. Lãnh đạo tỉnh cùng dự có ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại đây, Đoàn đã ghi nhận 04 ý kiến phát biểu của cử tri. Cử tri phản ánh khi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài do tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Tình trạng này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, cũng như gây khó cho việc vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Cử tri còn cho biết thủ tục để vay vốn phát triển hợp tác xã còn rườm rà, gây tốn kém cho người vay.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ đến cử tri là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay đạt 13,3%, dẫn đầu cả nước. Trong thời gian này, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, được bạn bè trong và ngoài nước đánh giá cao.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ý kiến của cử tri tại huyện Long Mỹ.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ý kiến của cử tri tại huyện Long Mỹ.

Trả lời các ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết Trung ương nói chung, tỉnh nói riêng đã quyết liệt chỉ đạo việc đấu thầu thuốc, đến nay đáp ứng cơ bản thuốc điều trị bệnh cho người dân. Ý kiến của cử tri về vấn đề này, sẽ được tỉnh ghi nhận và tiếp tục kiến nghị về Trung ương. Còn về thủ tục rườm rà khi vay vốn phát triển hợp tác xã, UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh rà soát để hướng dẫn thực hiện cho thống nhất, hiệu quả.

Tại buổi tiếp xúc, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chân thành cảm ơn các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã gửi gắm; những ý kiến thuộc trách nhiệm của bộ, ngành Trung ương thì các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và phản ánh về Trung ương để có câu trả lời cho bà con.

Đọc thêm