Hậu Giang: Phấn đấu 365 ngày đều là Ngày Pháp luật

(PLVN) -  Ngày 9/11, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023; Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2023.

Ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Bà Hồ Thu Ánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, Ngày Pháp luật được xem như là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc tích cực triển khai nhiệm vụ đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống.

Theo bà Ánh, đối với tỉnh Hậu Giang, sau 20 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những bước tiến quan trọng trong các mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Đạt được những kết quả trên một phần là nhờ chúng ta thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật đến cơ sở.

Bà Hồ Thu Ánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị

Bà Hồ Thu Ánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó hệ thống pháp luật có những tiến bộ tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo đảm các quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân... Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa từng bước được đề cao và phát huy trên thực tế.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả kết quả ngày một nâng lên. Nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL được thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 02 cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” và “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” với quy mô lớn trong toàn tỉnh, tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích, hiệu quả và được tổ chức tổng kết, khen thưởng nhân Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho cá nhân và tập thể đạt giải Nhất trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2023.

Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho cá nhân và tập thể đạt giải Nhất trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2023. Sau 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban tổ chức nhận được hơn 29.000 lượt đăng ký với gần 54.500 lượt dự thi. Kết quả, 28 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhất được Ban Tổ chức trao giải. Trong đó, cá nhân đạt giải nhất tại cuộc thi là anh Võ Quang Huy, cư trú thành phố Ngã Bảy và giải nhất tập thể thuộc về Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A.

Để công tác tư pháp đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới, bà Hồ Thu Ánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu, các đơn vị tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phải thiết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân; không phô trương, hình thức.

Đồng thời, tiếp tục góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm triển khai kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi các pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2023.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2023.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Kiên quyết loại bỏ tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất.

Ngoài ra, cần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân. “Đặc biệt,phát huy dân chủ, vận động, thu hút Nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; cố kết lòng tin, tạo đồng thuận xã hội; xây dựng bộ máy, nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh”, bà Ánh nhấn mạnh.

Đọc thêm