Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn chào mừng. Qua đó, góp phần lan tỏa và nâng cao giá trị, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. Đồng thời, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Ngày Pháp luật đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh hiệu quả công tác PBGDPL, đưa luật đến gần dân.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Qua 11 năm triển khai, tỉnh Hậu Giang đã không ngừng nỗ lực tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật, giúp nhiều tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật hơn. Thông qua chương trình hưởng ứng, đã có hàng ngàn cuộc tuyên truyền PBGDPL, hàng trăm cuộc thi, và rất nhiều hoạt động lồng ghép được các địa phương linh hoạt đưa vào để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Trong năm 2023, để Ngày Pháp luật phát huy hiệu quả, lan tỏa giá trị và ý nghĩa, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố định hướng chủ đề tuyên truyền pháp luật theo từng thời điểm. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai tổ chức Ngày Pháp luật trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các hoạt động chung bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đưa luật đến gần dân

Công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đưa luật đến gần dân

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 tại trụ sở làm việc. UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường do địa phương mình quản lý. Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Tư pháp trang trí, bố trí cho xe cổ động phát thanh, tuyên truyền cổ động, treo băng rôn di chuyển về Trung tâm Hội nghị tỉnh tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường đưa tin các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật của các ngành, địa phương, gương người tốt về chấp hành pháp luật... trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các đơn vị cũng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với điều kiện đặc thù, bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng. Ngoài ra, cần phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước, khắc phục hạn chế để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Các đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị còn lan tỏa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân thông qua các chương trình, tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, PBGDPL, vận động người dân tuân thủ, chấp hành pháp luật. Đồng thời, xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, khuyến khích các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp.

Ông Đồng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang đánh giá cao việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các đơn vị cấp huyện.

Ông Đồng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang đánh giá cao việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các đơn vị cấp huyện.

Ông Đồng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết, Ngày Pháp luật có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện tinh thần “Thượng tôn pháp luật”. Hơn ai hết, mỗi công chức, viên chức ngành tư pháp thông qua những việc làm cụ thể của mình sẽ cố gắng phát huy ý nghĩa, vai trò của Ngày pháp luật trong đời sống xã hội.

Theo ông Phương, trong thời gian qua, trên cơ sở các quy định của Trung ương, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Sở đã phối hợp với các ngành tổ chức các buổi tọa đàm nhằm tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả Ngày pháp luật. Riêng các ngành, các địa phương cũng đã tổ chức sinh hoạt hàng tháng hoặc lồng ghép vào các cuộc họp để tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật.

“Qua việc tổ chức, chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết các sở, ngành cấp tỉnh đều thực hiện tốt Ngày pháp luật với nội dung và hình thức tổ chức phong phú, đa dạng. Đối với các địa phương, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh cũng đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác này như huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh…”, ông Phương nhấn mạnh.

Đọc thêm