Theo đó, toàn thể 100% đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết đồng thuận chủ trương sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với TP HCM và tỉnh Bình Dương lấy tên TP HCM, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP HCM hiện nay.
Quyết định này đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử trong việc tái cấu trúc địa giới hành chính, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với UBND TP HCM, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sáp nhập theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Theo tờ trình của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước kỳ họp, kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập cho thấy mức độ đồng thuận rất cao: 99,32% cử tri tán thành, chỉ có 0,2% không đồng ý. Đây là một cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra quyết định lịch sử này.
![]() |
Một góc của TP Phú Mỹ hiện nay nhìn từ trên cao |
Cùng với chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, số lượng xã, phường trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giảm từ 77 xuống còn 30 đơn vị, bao gồm 29 xã, phường và đặc khu Côn Đảo, tương đương mức giảm 61,04%. Đây là một trong những đợt tinh gọn bộ máy hành chính quy mô lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm qua.
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính được thực hiện theo hướng nhập các đơn vị liền kề có quy mô dân số và diện tích nhỏ, đảm bảo giữ vững ổn định dân cư, hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân.
Các phường, xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hiện hữu, như tại TP Vũng Tàu: phường Vũng Tàu thành lập từ 7 phường hiện nay tại TP Vũng Tàu, gồm các phường 1 đến 5, Thắng Nhì và Thắng Tam. Phường Tam Thắng hợp nhất các phường 7, 8, 9 và Nguyễn An Ninh. Phường Rạch Dừa nhập các phường 10, Thắng Nhất và Rạch Dừa. Phường Phước Thắng gồm phường 11 và 12 hiện nay. Giữ nguyên xã Long Sơn.
Tại TP Bà Rịa: phường Bà Rịa hợp nhất từ Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn và Phước Hưng. Phường Long Hương từ phường Kim Dinh, Long Hương và xã Tân Hưng. Phường Tam Long từ phường Long Tâm và các xã Hòa Long, Long Phước.
Tại TP Phú Mỹ: phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và xã Châu Pha là các đơn vị hành chính mới hình thành từ sự sáp nhập giữa các phường, xã hiện hữu. Các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền cũng được thay đổi mạnh mẽ với hàng loạt xã mới được sáp nhập lại như: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Đất Đỏ, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, v.v.
Riêng huyện Côn Đảo chuyển nguyên trạng thành đặc khu Côn Đảo, nhằm đảm bảo tính đặc thù về quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn môi trường.
Việc giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã giúp tinh gọn bộ máy quản lý, giảm chi phí vận hành và tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước. Đồng thời, việc sáp nhập tỉnh mở ra một không gian phát triển liên kết vùng mạnh mẽ hơn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, giao thông và thị trường lao động.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của người dân và kế hoạch thực hiện bài bản, Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần quan trọng vào việc hình thành một trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước dưới tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự kiến trong thời gian tới, các bước tiếp theo sẽ được thực hiện khẩn trương, trong đó bao gồm việc rà soát nhân sự, cơ sở hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng lộ trình chuyển đổi hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong khu vực được sắp xếp.
Đây được coi là bước đi cần thiết để đưa toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển đồng bộ, hiện đại và bền vững hơn trong tương lai.