Hé lộ người đã ngăn ông Trump tấn công Iran khi “đạn đã lên nòng”

(PLVN) - Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã suýt leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp nguy hiểm vào ngày 20/6, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn kế hoạch không kích nhằm vào Teheran nhưng sau đó đã đột ngột hủy bỏ quyết định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Sputnik, quyết định không kích Iran đã được ông Trump phê chuẩn sau khi Lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắn rơi một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hủy bỏ chỉ 10 phút trước giờ dự kiến khai hỏa. “Chúng tôi đã lên nòng súng và chuẩn bị cho việc trả đũa nhằm vào 3 điểm khác nhau khi tôi hỏi có bao nhiêu người sẽ chết. 150 người là câu trả lời. 10 phút trước khi diễn ra cuộc không kích, tôi đã ra lệnh dừng lại vì việc này không tương xứng với vụ bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ. Tôi không vội”, ông Trump lý giải về quyết định của mình.

Thông tin thêm về quyết định của ông Trump, New York Times cho biết, các cố vấn của ông đã kêu gọi tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm Iran để trả đũa vụ việc.

Tuy nhiên, giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, trước khi hủy cuộc không kích vào Iran, ông Trump đã nghe lời khuyên từ người dẫn chương trình của hãng tin Fox News Tucker Carlson - một trong những người dẫn chương trình yêu thích của ông.

Ngược lại với các ý kiến kêu gọi tấn công, ông Carlson đã nói với Tổng thống Mỹ rằng việc sử dụng vũ lực sẽ là điên rồ, không đáp ứng lợi ích tốt nhất của Mỹ.

Người dẫn chương trình của kênh truyền hình yêu thích của ông Trump cũng được cho là đã thuyết phục ông rằng việc chiến tranh với Tehran nổ ra đồng nghĩa với việc ông có thể mất đi cơ hội chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo New York Times, ông Carlson không phải là người duy nhất phản đối kế hoạch tấn công của ông Trump nhưng không rõ ý kiến của ai đã thuyết phục được nguyên thủ quốc gia hủy bỏ kế hoạch không kích Iran vào những giây phút cuối cùng.

Đọc thêm